Tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai chưa đồng đều

Ngày 12/8, tỉnh Thái Nguyên tổ chức sơ kết 180 ngày thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Chương trình được kết nối trực tuyến tới các cơ quan, đơn vị và xã, phường liên quan.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh có khoảng 3,9 triệu thửa đất cần làm sạch, làm giàu dữ liệu. Tính đến ngày 10/8, đã có 2.328.854/3.987.182 thửa, đạt 58,3%, được làm sạch, làm giàu, bảo đảm các tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Còn 1.656.328 thửa, chiếm 41,7%, thuộc Nhóm 2 - các thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa bảo đảm các tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” - cần tiếp tục làm giàu, làm sạch.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, thời gian thực hiện nhiệm vụ đến hết ngày 2/10/2026. Đến nay, tiến độ giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Có 89/92 địa phương đạt trên 35% khối lượng, trong đó 33 địa phương đạt và vượt 80%; 4 địa phương gồm Vĩnh Thông, Trần Phú, Na Rì và Ba Bể đã hoàn thành 100%. Tuy nhiên, vẫn còn 3 địa phương đạt dưới 35%; 9 địa phương có tỷ lệ thực hiện dưới 50%.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, khối lượng dữ liệu cần xử lý lớn trong khi thời gian thực hiện ngắn. Hồ sơ, dữ liệu đất đai được hình thành qua nhiều thời kỳ, chất lượng không đồng đều, đòi hỏi phải kiểm tra hồ sơ, xác minh người sử dụng đất và trong nhiều trường hợp phải đối chiếu thực địa.

Đáng chú ý, nhiều thửa đất nằm tại địa bàn vùng sâu, vùng xa; người sử dụng đất vắng mặt, đi làm xa, thiếu giấy tờ hoặc đất đang có tranh chấp, khiến việc thu thập, xác minh thông tin mất nhiều thời gian. Tại một số địa phương, nhân lực được bố trí còn ít, sự phối hợp với lực lượng hỗ trợ chưa chặt chẽ. Một số hồ sơ sau khi thu thập chưa được quét, nhập biểu, ký số và chuyển giao; dữ liệu còn thiếu trường thông tin, sai quy cách đặt tên tệp hoặc phải trả lại để chỉnh sửa.

Bên cạnh đó, kinh phí, trang thiết bị, nhân lực chuyên môn và hạ tầng kỹ thuật tại một số xã, phường còn thiếu. Việc huy động lực lượng hỗ trợ ngoài biên chế cũng gặp khó khăn do chưa có nguồn chi phù hợp. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự ưu tiên nhiệm vụ, chưa huy động đầy đủ hệ thống chính trị và chưa phân công rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn đặt mục tiêu trong tháng 9/2026, các địa phương phải cơ bản hoàn thành công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống - liên thông” đạt ít nhất 95% nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Để đạt mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bố trí nguồn nhân lực, ưu tiên thực hiện; Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên theo dõi, rà soát, hỗ trợ về chuyên môn và nhân lực. Trọng tâm là tập trung nhân lực cho các địa phương có tỷ lệ thực hiện thấp; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp giữa chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn và lực lượng công an trong xác minh, đối soát thông tin người sử dụng đất.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, các địa phương phải kiểm soát chặt chất lượng dữ liệu. Hồ sơ thu thập phải được quét, nhập, ký số, chuẩn hóa và chuyển giao đúng quy định; kịp thời khắc phục tình trạng dữ liệu thiếu trường thông tin hoặc phải trả lại nhiều lần, bảo đảm cơ sở dữ liệu đất đai sau khi hoàn thành có thể khai thác, cập nhật và liên thông hiệu quả.

Tin, ảnh: Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.