Tiềm năng thủy sản Việt Nam tại thị trường Australia

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Thương vụ Việt Nam tại Australia phối hợp với Hiệp hội Các nhà nhập khẩu thủy sản Australia đã tổ chức thành công buổi giới thiệu về ngành thủy sản Việt Nam và tiệc các món ăn hải sản xuất xứ từ Việt Nam.
Ngày 27/11, tại trung tâm thành phố Sydney, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Thương vụ Việt Nam tại Australia phối hợp với Hiệp hội Các nhà nhập khẩu thủy sản Australia đã tổ chức thành công buổi giới thiệu về ngành thủy sản Việt Nam và tiệc các món ăn hải sản xuất xứ từ Việt Nam.
Tiềm năng thủy sản Việt Nam tại thị trường Australia ảnh 1

Các vị khách và đại biểu thưởng thức hải sản Việt Nam. Ảnh: Quang Minh (Pv TTXVN tại Australia)

Đông đảo doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản Australia, các chủ nhà hàng cùng nhiều thực khách ưa chuộng ẩm thực Việt Nam đã tới tham dự.Phát biểu trước các khách mời, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Mai Phước Dũng nêu bật những tiềm năng, thế mạnh của ngành thủy sản Việt Nam, đặc biệt trong hoạt động xuất khẩu các loại tôm và cá basa. Tổng Lãnh sự Mai Phước Dũng mong muốn thời gian tới thủy sản Việt Nam sẽ được biết đến nhiều hơn tại Australia, trong bối cảnh Australia phụ thuộc phần lớn vào thủy sản nhập khẩu.Ông Norman Grant, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà nhập khẩu thủy sản Australia, đã giới thiệu với các vị khách về quy trình nuôi trồng, đánh bắt cũng như chế biến một số loại thủy hải sản tại Việt Nam. Ông Norman Grant đánh giá thủy sản Việt Nam có chất lượng rất tốt, có nguồn dinh dưỡng cao và đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế. Theo ông, người dân Australia ngày càng ưu chuộng các loại hải sản của Việt Nam.
Tiềm năng thủy sản Việt Nam tại thị trường Australia ảnh 2

Ông Norman Grant phát biểu. Ảnh: Quang Minh (Pv TTXVN tại Australia)

Tại buổi tiệc, các vị khách được thưởng thức và dành nhiều lời khen ngợi cho các món ăn hải sản độc đáo xuất xứ từ Việt Nam như cá chẽm (barramundi) phi-lê, cá basa chiên, tôm hùm, cua, sò nướng… Nhiều người hy vọng Việt Nam cùng các đối tác Australia sẽ tiếp tục các hoạt động quảng bá sâu rộng hơn để hương vị hải sản Việt Nam trở nên quen thuộc đối với người tiêu dùng Australia.Hiện Australia là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn thứ 5 của Việt Nam, với giá trị nhập khẩu là 182 triệu USD trong năm 2012, trong đó mặt hàng tôm chiếm khoảng 60%. Số liệu thống kê cho thấy Việt Nam dẫn đầu về cung cấp tôm chế biến cho Australia trong vòng 4 năm qua.Võ Giang(Pv TTXVN tại Australia)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.