Tiêm kích Mỹ xua đuổi hai oanh tạc cơ Nga bay gần Alaska

Hai máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ đã xuất kích chặn đường bay của hai oanh tạc cơ TU-95 Nga.
Chú thích ảnh
Tiêm kích F-22 áp tải TU-95 Nga ra khỏi Vùng nhận dạng phòng không của Mỹ. Ảnh: NORAD

Hãng CNN dẫn thông báo của Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho hay, hôm 11/9,  hai máy bay ném bom TU-95 “bị chặn đầu ở phía tây đất liền Alaska đã được hộ tống bởi hai máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga”.

“Máy bay Nga đã ở trong vùng không phận quốc tế và không xâm phạm không phận Mỹ hay Canada”, bản thông báo ngày 12/9 cho biết. Cụ thể, vụ chạm trán xảy ra khi các oanh tạc cơ Nga hoạt động trong Vùng nhận dạng phòng không Mỹ, khoảng 320km tính từ bờ biển phía tây Alaska. 

Sự việc đánh dấu lần thứ hai tiêm kích F-22 của Mỹ phải xuất kích xua đuổi máy bay ném bom Nga khỏi vùng biển Alaska trong tháng này. Vụ chặn đường bay trước xảy ra ngày 1/9. Tuy nhiên trong vụ thứ nhất, TU-95 Nga không được tiêm kích hộ tống. 

Cách đây gần một năm, hồi tháng 5/2017, hai chiếc TU-95 Nga cũng bay gần Alaska và bị tiêm kích F-22 Mỹ áp tải ra khỏi khu vực.  

Một quan chức Mỹ từng nói với CNN rằng quân đội nước này coi những chuyến bay kiểu như trên là thường lệ cũng như cho biết chúng không tiềm ẩn mối nguy hại nào. 

Sự cố trên xảy ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh mang tên “Vostok-2018” (Phương Đông 2018) tại miền đông nước này, với sự tham gia của quân đội Trung Quốc. Kéo dài từ 11 – 17/9, cuộc tập trận lần này quy tụ gần 300.000 binh sĩ, hơn 1.000 máy bay, gần 80 tàu quân sự, 36.000 xe tăng, xe bọc thép và nhiều phương tiện chiến đấu khác. 

Video S-300 và S-400 tham gia tập trận Vostok 2018 (Nguồn: RT):

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov cho biết cuộc tập trận lần này sẽ sử dụng nhiều thiết bị quân sự hiện đại nhất của Nga, như hệ thống tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân Iskander, xe tăng T-72, T-80 và T-90 với các tính năng được nâng cấp, bộ đôi máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 đời mới, trực thăng tấn công Mi-28 và Mi-35, và nhiều vũ khí robot tối tân. 

Trong khi quân đội Mỹ bày tỏ nghi ngờ về khả năng của các vũ khí mới của Nga, một báo cáo của Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ từ năm 2017 lưu ý Moskva đang ở giữa "một chương trình vũ khí quốc gia lớn" nhằm trang bị cho các lực lượng "70% thiết bị mới hoặc hiện đại hóa vào năm 2020".

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.