Tiêm kích F-16 rượt đuổi máy bay tư nhân trên không phận cấm ở Washington D.C

Các chiến đấu cơ siêu thanh F-16 đã xuất kích để rượt đuổi máy bay vi phạm không phận thủ đô Washington, D.C. của Mỹ. 
Chú thích ảnh
Tiêm kích F-16. Ảnh: AFP

Hãng RT đưa tin ngày 4/6, Lực lượng Không quân Mỹ đã triển khai các tiêm kích F-16 để chặn đường một máy bay tư nhân đi vào vùng cấm bay của thủ đô. 

Theo Bộ Chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD), chiếc máy bay Cessna Citation V cỡ nhỏ đã vi phạm vùng cấm bay đặc biệt được thiết lập sau vụ tấn công khủng bố 11/9 trên khu vực các toà nhà chính phủ, trong đó Nhà Trắng và trụ sở Quốc hội Mỹ. 

Các máy bay chiến đấu đó đã di chuyển với tốc độ siêu thanh và gây tiếng nổ lớn.

NORAD cho biết những chiếc F-16 đã bắn đạn mồi phát sáng để thu hút sự chú ý của chiếc máy bay trên, nhưng phi công của nó vẫn không phản ứng. Cuối cùng, chiếc Cessna đã rơi gần Rừng Quốc gia George Washington. Nhà Trắng nói với các phóng viên rằng Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về vụ việc này. 

Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết chiếc Cessna cất cánh từ sân bay thành phố Elizabethton ở Tennessee và đang hướng đến Sân bay Long Island MacArthur ở New York. Cơ quan này nói thêm rằng chiếc máy bay tư nhân đó đã đâm vào núi ở một khu vực dân cư thưa thớt.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông, chiếc Cessna thuộc đăng ký sở hữu của công ty Encore Motors có trụ sở tại Florida. Ông John Rumpel, chủ công ty Encore, nói với tờ Washington Post qua điện thoại rằng các thành viên gia đình của ông đã có mặt ở trên máy bay khi gặp nạn, gồm con gái, cháu và bảo mẫu.

Một số hãng tin trích dẫn các nguồn thân cận với quá trình điều tra nói rằng trong chiếc Cessna có bốn người. Không rõ liệu có người nào sống sót hay không.

Đức Trí/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.