Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do phơi thóc trên đường

Hiện nay, người dân tỉnh Hà Nam mới thu hoạch được khoảng 50% diện tích gieo cấy vụ mùa nhưng tại nhiều địa phương đã diễn ra tình trạng phơi thóc, rơm rạ trên đường, biến mặt đường thành sân phơi nông sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do phơi thóc trên đường ảnh 1

Đường tỉnh lộ rộng 12m được nông dân xã Thanh Liêm tận dụng làm sân phơi lúa.

Tình trạng trên diễn ra phổ biến ở một số đoạn đường thuộc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Hà Nam như tuyến Quốc lộ 21A khu vực xã Liêm Cần (huyện Thanh Liêm), tỉnh lộ ĐT 499B, Quốc lộ 37B qua địa bàn huyện Bình Lục… Không chỉ chiếm dụng lòng, lề đường, bất chấp sự an toàn của các phương tiện tham gia giao thông, nhiều người còn vô tư sử dụng những vật cản như gạch, đá, cây cối để che chắn ngang hai đầu “sân phơi" với mục đích không cho các phương tiện đi vào khu vực phơi thóc. Lý giải điều này, nhiều người dân bao biện là họ chỉ tận dụng trong thời gian ngắn.

Ông Trần Văn Giáp, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý cho biết, gia đình ông và một số bà con trong thôn có phơi lúa ở đường giao thông do sân của gia đình quá nhỏ, không đủ diện tích để phơi thóc. Các hộ chỉ tận dụng quãng thời gian ngắn 1 - 2 ngày để phơi thóc, rồi xuất bán luôn chứ không chở về nhà.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do phơi thóc trên đường ảnh 2

Phần rơm, rạ sau khi gặt xong nông dân tái sử dụng bằng cách đốt ngay tại đồng gây ô nhiễm không khí.

Tình trạng trên diễn ra phổ biến ở một số đoạn đường thuộc tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Hà Nam như tuyến Quốc lộ 21A khu vực xã Liêm Cần (huyện Thanh Liêm), tỉnh lộ ĐT 499B, Quốc lộ 37B qua địa bàn huyện Bình Lục… Không chỉ chiếm dụng lòng, lề đường, bất chấp sự an toàn của các phương tiện tham gia giao thông, nhiều người còn vô tư sử dụng những vật cản như gạch, đá, cây cối để che chắn ngang hai đầu “sân phơi" với mục đích không cho các phương tiện đi vào khu vực phơi thóc. Lý giải điều này, nhiều người dân bao biện là họ chỉ tận dụng trong thời gian ngắn.
Ông Trần Văn Giáp, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý cho biết, gia đình ông và một số bà con trong thôn có phơi lúa ở đường giao thông do sân của gia đình quá nhỏ, không đủ diện tích để phơi thóc. Các hộ chỉ tận dụng quãng thời gian ngắn 1 - 2 ngày để phơi thóc, rồi xuất bán luôn chứ không chở về nhà. Ngoài việc biến đường giao thông thành “sân phơi” nông sản, nhiều người dân còn tự ý đốt rơm gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư và ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông. Gần đấy, trong ngày 8/6, rất nhiều cánh đồng ở khu vực ven thành phố Phủ Lý đồng loạt đốt rơm, rạ khiến cho không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, khói mù bao trùm cả thành phố trong nhiều giờ liền tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây cảm giác khó chịu. Cũng theo ông Trần Văn Giáp, trước đây thu hoạch xong người ta còn tích trữ rơm, rạ để cho gia súc mùa đông nhưng giờ ít nhà còn nuôi trâu bò nên đốt luôn khỏi phải đưa về nhà. Đó còn là cách chuẩn bị cho việc làm đất để phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ sau.
Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do phơi thóc trên đường ảnh 3

Đường tỉnh lộ rộng 12m được nông dân xã Thanh Liêm tận dụng làm sân tuốt và phơi lúa.

Thói quen đốt rơm rạ, biến mặt đường thành sân phơi nông sản tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, gây bức xúc cho rất nhiều người tham gia giao thông. Anh Nguyễn Xuân Hoàng, xã Thanh Hương huyện Thanh Liêm bức xúc nói: Tôi làm nghề lái xe tải nên thường xuyên phải chạy qua nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên thôn. Đây là thời điểm mà người dân phơi thóc, rơm rạ tràn lan lòng đường khiến cánh lái xe chúng tôi rất khó điều khiển được phương tiện trong khi một số đoạn đường cong che khuất tầm nhìn, mật độ phương tiện gia tăng nhiều khi rất khó xử lý. Nếu chạy xe nhanh sẽ lao thẳng vào lúa đang phơi dễ gây tai nạn và dễ dẫn đến xích mích. Người dân còn đốt rơm rạ vào cuối các buổi chiều khiến bụi lúa, bụi rơm bay thẳng vào người rất khó chịu; vừa hạn chế tầm nhìn lại gây cay mắt dễ gây ra tai nạn giao thông. Tình trạng này diễn ra gần như thường xuyên mỗi khi vào vụ thu hoạch. Các cơ quan chức năng, các địa phương trong tỉnh Hà Nam cần có những giải pháp quyết liệt, nghiêm cấm phơi rơm, rạ, thóc lúa và các vật cản khác trên đường giao thông, đặc biệt là việc đốt rơm, rạ trên các tuyến đường giao thông; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cho người dân.
Bài và ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.