Tích cực chuẩn bị Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019 lần thứ 16 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) từ ngày 12 đến 14/5/2019.

Đến nay, các hạng mục cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện để chuẩn bị cho ngày khai mạc. Đại lễ Vesak 2019 dự kiến sẽ có hơn 1.600 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. 

Chú thích ảnh
Quần thể chùa có diện tích khoảng 5.100 ha, với gần 1.000 ha hồ nước, 3.000 ha núi đá, rừng tự nhiên… cùng nhiều thung lũng, 3 mặt bao bọc bởi núi, trước là hồ Tam Chúc với 6 quả núi nhỏ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Ba pho tượng Phật bằng đồng dát đồng đen, mỗi bức nặng 200 tấn đặt giữa trung tâm điện Tam Thế. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Chùa Tam Chúc được xây dựng đặc biệt với 12.000 bức tranh đá miêu tả các sự tích của Đức Phật được những nghệ nhân tạc bằng đá núi lửa ở Indonesia. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phía trong trung tâm hội nghị quốc tế đang khẩn trương hoàn thiện sân khấu chính. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cờ của các quốc gia tham dự được treo trang trọng trước thềm Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Phía trong trung tâm hội nghị quốc tế đang khẩn trương lắp ghế và trải thảm. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Sân khấu bên ngoài chùa Tam Chúc đang gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Các tăng ni Phật tử từ mọi miền đến tham quan chùa Tam Chúc. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Trung tâm Hội nghị quốc tế được xây dựng nổi trên mặt hồ cao 31 m. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Chú thích ảnh
Buổi tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.