Tỉ lệ bỏ phiếu tại Crimea đã đạt 64%

Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử quyết định số phận của Crimea đã đạt tới 64% vào lúc 15h00 giờ địa phương (tức 20h00 giờ Việt Nam) ngày 16/3.

Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếutrong cuộc trưng cầu dân ý lịch sử quyết định số phận của Crimea đã đạt tới 64%vào lúc 15h00 giờ địa phương (tức 20h00 giờ Việt Nam) ngày 16/3.

Con số nói trên đượccông bố bởi Chủ tịch Ủy ban trưng cầu dân ý Crimea, ông Mikhail Malyshev.

Tỉ lệ bỏ phiếu tại Crimea đã đạt 64% ảnh 1

Cử tri bỏ phiếu tại thủ phủ Simferopol.

Tỉ lệ đi bỏ phiếu tại Sevastopol, thành phố đặt căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga, đã đạt ít nhất 60%, theo Chủ tịch ủy ban trưng cầu dân ý thành phố, Valery Medvedev. "Hơn 185.000 người dân Sevastopol đã đi bỏ phiếu. Chúng tôi tin rằng tỉ lệ cuối cùng sẽ đạt 80%", ông Medvedev nhận định.

Theo đại diện quan sát viên Ngatại Crimea, ông Sergei Markov, thì tỉ lệ đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ýlần này chắc chắn sẽ đạt mức cao kỷ lục kể từ khi Ukraine tách ra độc lập khỏiLiên Xô, bởi tính từ thời điểm thống kê nói trên thì người dân bán đảo này vẫncòn 5 tiếng đồng hồ nữa để đi bỏ lá phiếu.

“Cuộc trưng cầu dân ýđang diễn ra rất êm ả. Các ban bầu cử đều hoạt động hiệu quả và không có bất cứvi phạm nào”, ông Maksim Grigoriev, một quan sát viên khác của Nga, cho biết.

P.L

 

(Theo Itar-Tass)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.