Thuyền chở người di cư bị đắm gần đảo Evia của Hy Lạp, 60 người mất tích trên biển

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 1/11 cho biết đã cứu được 9 người di cư sau khi chiếc thuyền chở họ bị đắm ở gần đảo Evia của nước này vào rạng sáng cùng ngày. 
Chú thích ảnh
Tàu chở người di cư trong chiến dịch cứu hộ ngoài khơi đảo Crete, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trao đổi với đài truyền hình ERT, người phát ngôn Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp Nikos Kokkalas cho biết 9 người đã được giải cứu từ chiếc thuyền gặp nạn tại khu vực gần mũi phía Nam của đảo Evia. Chiếc thuyền được cho đã chở khoảng 68 người trước khi bị đắm do ảnh hưởng của gió mạnh. Hiện lực lượng này đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm gần 60 người mất tích sau vụ đắm thuyền trên. 

Lực lượng bảo vệ bờ biển cũng đang triển khai chiến dịch tương tự gần đảo Samos nhằm tìm kiếm 8 người được cho là mất tích trong vụ lật thuyền vào ngày 30/10. Bốn người di cư được giải cứu cho biết vào thời điểm chiếc thuyền gặp nạn, trên thuyền có 12 người.

Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha nằm trong số các điểm đến đầu tiên tại Liên minh châu Âu (EU) trong hành trình của những người di cư bất hợp pháp từ châu Phi và Trung Đông. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp thông báo đã cứu được khoảng 1.500 người trong 8 tháng đầu năm 2022, tăng so với con số chưa đến 600 người năm 2021.

Các quan chức Hy Lạp cho biết những nhóm di cư trái phép giờ đây thường chọn tuyến đường dài và nguy hiểm hơn về phía Nam, với điểm xuất phát là Liban thay vì Thổ Nhĩ Kỳ để tránh lực lượng tuần tra của EU trên Biển Aegean.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.