Thủy thủ tàu ngầm Anh thú nhận làm gián điệp cho Nga

Quân nhân Hải quân Hoàng gia Anh Edward Devenney, 30 tuổi, ngày 13/11 thú nhận tại tòa án rằng anh này đã thu chương trình mã hóa bí mật và gặp gỡ với những người được cho là nhân viên cơ quan mật vụ Nga.

Quân nhân Hải quân Hoàng gia Anh Edward Devenney (ảnh), 30 tuổi, ngày 13/11 thú nhận tại tòa án rằng anh này đã thu chương trình mã hóa bí mật và gặp gỡ với những người được cho là nhân viên cơ quan mật vụ Nga.

Hãng thông tấn Interfax đưa tin Devenney, một thủy thủ tàu ngầm Anh, đã nhận tội thu thập dữ liệu có thể được sử dụng để mã hóa thông tin nhạy cảm, thừa nhận vi phạm đạo đức nghề nghiệp khi gặp hai người mà anh ta tin là nhân viên cơ quan an ninh Nga.

Thủy thủ tàu ngầm Anh thú nhận làm gián điệp cho Nga ảnh 1

Devenney cũng thừa nhận việc thu thập những thông tin liên quan tới hoạt động của tàu ngầm hạt nhân Anh vì mục đích phá hoại an ninh quốc gia trong giai đoạn từ ngày 18/11/2011 tới ngày 7/3/2012.

Theo Tòa Đại hình Luân Đôn, Devenney đã bắt liên lạc với một Đại sứ quán nước ngoài để tìm cách chuyển các tài liệu trên cho Nga. Tuy nhiên, hai người mà Devenney gặp thực ra là các nhân viên mật vụ Anh.

Devenney bị bắt trong năm nay với tình nghi chuyển dữ liệu nhạy cảm có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp hữu ích cho đối phương tiềm năng.

Dự kiến, bản án sẽ được tuyên đối với Devenney vào ngày 12/12 tới.

Theo Tiếng nói nước Nga

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.