Thụy Sỹ phát hiện trường hợp bò điên đầu tiên kể từ năm 2012

Theo Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), trường hợp một con bò mắc bệnh viêm não thể bọt biển (BSE), hay còn gọi là bệnh bò điên, đã được báo cáo tại một trang trại ở miền trung Thụy Sỹ.
Chú thích ảnh
Thụy Sỹ phát hiện trường hợp bò điên đầu tiên kể từ năm 2012. Ảnh minh họa: swissinfo.ch

Bệnh rối loạn não thần kinh được phát hiện vào đầu năm nay ở một con bò 13 tuổi tại một trang trại ở Einsiedeln, OIE trích dẫn một báo cáo từ Văn phòng Thú y và An toàn Thực phẩm liên bang (FSVO).

Các mẫu não được phân tích cho thấy BSE bị gây ra do đột biến gen, không phải là nhiễm trùng từ thực phẩm. FSVO cho rằng đây là trường hợp không điển hình bị cô lập, không cần thiết phải có biện pháp đặc biệt nào và không có nguy cơ lây lan bệnh.

Đây là trường hợp bò điên đầu tiên ở Thụy Sỹ kể từ năm 2012.
 
BSE ban đầu xuất hiện ở Anh vào năm 1986 và trường hợp BSE đầu tiên ở Thụy Sỹ (cũng là trường hợp đầu tiên phát hiện ở lục địa châu Âu) đã được báo cáo vào năm 1990. Bệnh lây lan do gia súc được cho ăn thức ăn gia súc có chứa protein được gọi là prion.
 
Vào thời điểm đó, doanh số bán thịt ở Thụy Sỹ giảm khoảng 10% do nhu cầu thịt bò thấp. Cuộc khủng hoảng về bệnh bò điên lên đến đỉnh điểm ở Thụy Sỹ vào năm 1995 khi gần 70 trường hợp được báo cáo trên cả nước.
 
Văn phòng thú y đã giới thiệu các xét nghiệm BSE nhanh vào năm 1999 để giám sát gia súc và năm 2001, chính quyền đã áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với thịt và xương trong thức ăn cho gia súc.
 
Năm 2006, Tòa án Liên bang đã bác bỏ lời kêu gọi bồi thường tài chính của trên 2.000 nông dân Thụy Sỹ vì những tổn thất phát sinh trong cuộc khủng hoảng về bệnh bò điên này.

Tố Uyên - PV TTXVN tại Geneva

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.