Thụy Sĩ: Tuyết rơi dày 2 mét, 13.000 người bị mắc kẹt tại khu trượt tuyết Zermatt

Ngày 11/1, các tuyến đường bộ và đường sắt tới Zermatt đã được nối lại, cho phép những khách du lịch bị mắc kẹt tại đây rời khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng này của Thụy Sĩ.
Thụy Sĩ: Tuyết rơi dày 2 mét, 13.000 người bị mắc kẹt tại khu trượt tuyết Zermatt ảnh 1

Lực lượng cứu hộ phong tỏa ga tàu hỏa Zermatt, Thụy Sĩ do tuyết rơi dày ngày 9/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, từ hôm 8/1, khoảng 13.000 du khách đã bị "chôn chân" tại đây do tuyết rơi kèm mưa lớn.
Hãng  đường sắt Matterhorn Gotthard Bahn đã khôi phục dịch vụ từ Täsch tới Zermatt từ sáng 10/1, sau khi dọn sạch tuyết khỏi các đường ray. Sáng 11/1, con đường nối Zermaat với Täsch đã được mở lại hoàn toàn. Các hãng du lịch cũng cho hay một số đường trượt tuyết và leo núi mùa Đông cũng đã được mở lại đón du khách.
Thụy Sĩ: Tuyết rơi dày 2 mét, 13.000 người bị mắc kẹt tại khu trượt tuyết Zermatt ảnh 2

Tuyết rơi dày trong những ngày đầu tuần đã cô lập hoàn toàn Zermatt.

Trước đó, một số trường hợp khẩn cấp đã được sơ tản khỏi Zermatt bằng trực thăng. Một số thung lũng ở Tây Nam Thụy Sĩ cũng bị cô lập sau các trận mưa và tuyết lớn trong hai ngày đầu tuần. Cảnh sát cảnh báo nguy cơ lở tuyết vẫn chưa hết.
Zermatt là thị trấn nhỏ thuộc bang Valais, Tây Nam Thụy Sĩ, nơi có đỉnh Matterhorn nổi tiếng và là biểu tượng của quốc gia này. Hôm 8/1, với lượng tuyết rơi lên tới 2 mét kèm với mưa lớn đã khiến khu vực bị cô lập và đẩy cảnh báo tuyết lở lên mức 5, tức mức cao nhất tại Thụy Sĩ.
Thụy Sĩ: Tuyết rơi dày 2 mét, 13.000 người bị mắc kẹt tại khu trượt tuyết Zermatt ảnh 3

Một trạm dừng chân và đồng thời là khách sạn được xây dựng trên khu vực núi cao của Zermatt. Ảnh: Thái Nguyễn

Zermatt là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hàng đầu của Thụy Sĩ, chỉ có khoảng gần 6000 dân nhưng thị trấn này có thể cung cấp 13.400 giường cho khách du lịch trong các khách sạn và căn hộ cho thuê.
Thái Nguyễn - P/v TTXVN tại Thuỵ Sĩ

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.