Thụy Sĩ treo thưởng lớn nhằm loại bỏ đạn dược khỏi hồ nước

Với hành động mới này, Thụy Sĩ không chỉ hướng tới việc bảo vệ môi trường và an toàn công cộng, mà còn thể hiện cam kết của quốc gia trong việc đối phó với những di sản quân sự phức tạp của mình.
Chú thích ảnh
Thụy Sĩ đang đối mặt với một vấn đề môi trường nghiêm trọng khi hàng ngàn tấn đạn dược cũ nằm dưới đáy các hồ nước. Những quả đạn pháo bị vứt xuống hồ Lucerne vào những năm 1960 và được các chuyên gia quân sự thu hồi. Ảnh: swissinfo.ch

Thụy Sĩ, vốn nổi tiếng với những hồ nước trong xanh và cảnh quan tuyệt đẹp, đang đối mặt với một vấn đề môi trường và an toàn nghiêm trọng: hàng ngàn tấn đạn dược cũ đang nằm dưới đáy các hồ nướcc. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền Thụy Sĩ đã phát động một cuộc thi tìm kiếm ý tưởng nhằm loại bỏ những loại đạn dược này một cách an toàn và thân thiện với môi trường.

Cuộc thi này không chỉ thu hút sự quan tâm của giới học thuật và công nghiệp, mà còn thể hiện quyết tâm của Thụy Sĩ trong việc bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của mình.

Cuộc thi được phát động bởi Armasuisse, cơ quan liên bang về mua sắm quốc phòng của Thụy Sĩ. Với giải thưởng tổng cộng 50.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 57.800 USD) cho ba ý tưởng xuất sắc nhất, cuộc thi này hứa hẹn thu hút sự tham gia của nhiều cá nhân và tổ chức với những giải pháp sáng tạo.

Theo Armasuisse, mặc dù các ý tưởng chiến thắng sẽ không được triển khai ngay lập tức, nhưng chúng có thể là cơ sở cho các nghiên cứu trong tương lai nhằm giải quyết vấn đề đạn dược chìm dưới đáy hồ.

Từ năm 1918 đến năm 1964, hàng nghìn tấn đạn dược, bao gồm các loại đạn dư thừa, lỗi thời, đã bị chìm xuống các hồ Thun, Brienz và Lucerne. Chúng nằm ở độ sâu từ 150 đến 220 mét, gây ra một mối đe dọa tiềm tàng đối với môi trường và an toàn công cộng. Mặc dù chính quyền Thụy Sĩ đã thực hiện các biện pháp giám sát liên tục, nhưng nguy cơ về sự phát thải chất ô nhiễm từ các loại đạn dược này vẫn còn đó, đặc biệt là nếu có sự xáo trộn xảy ra.

Việc thu hồi đạn dược chìm dưới đáy hồ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Các thách thức bao gồm tầm quan sát kém dưới nước, nguy cơ nổ, độ sâu, dòng chảy, và tình trạng của đạn dược. Một số loại đạn dược có trọng lượng lên tới 50 kg, với thành phần làm từ đồng, đồng thau hoặc nhôm không nhiễm từ, gây khó khăn cho việc sử dụng các thiết bị từ tính để thu hồi. Những yếu tố này đòi hỏi các giải pháp phải đảm bảo an toàn và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái nhạy cảm của hồ.

Cuộc thi lần này sẽ kéo dài đến hết ngày 6/2/2025 và dự kiến công bố người chiến thắng vào tháng 4 cùng năm. Dù không có kế hoạch triển khai ngay lập tức các ý tưởng chiến thắng, nhưng việc phát động cuộc thi là bước tiến quan trọng trong việc thu hút sự quan tâm và hợp tác từ nhiều phía để giải quyết vấn đề này.

Đây không phải là lần đầu tiên Thụy Sĩ có động thái xử lý các loại đạn dược lịch sử. Năm 2020, một vụ việc khác đã buộc cư dân ở làng Mitholz phải di dời do 3.500 tấn thuốc nổ được lưu trữ tại một kho phải được xử lý. Vụ việc này nhắc nhở về mối nguy hiểm tiềm ẩn của việc lưu trữ và xử lý đạn dược cũ, đặc biệt trong một quốc gia có lịch sử trung lập nhưng lại có nhiều di sản quân sự cần được giải quyết.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (CNN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.