Thụy Sĩ tiến gần giấc mơ đăng cai Olympic mùa Đông 2038

Chính phủ Thụy Sĩ vừa phát đi tín hiệu mạnh mẽ ủng hộ kế hoạch đưa Olympic và Paralympic mùa Đông 2038 trở lại quốc gia được xem là một trong những cái nôi của thể thao mùa Đông thế giới. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất mà Thụy Sĩ tổ chức trong nhiều thập kỷ qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ ngày 22/6 đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án đăng cai Olympic và Paralympic mùa Đông 2038 (OWPG 2038), đồng thời phê duyệt việc trình hồ sơ liên quan lên Quốc hội. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đang tiến hành các cuộc đàm phán đặc biệt với Thụy Sĩ về khả năng trao quyền đăng cai sự kiện thể thao mùa Đông lớn nhất hành tinh.

Khác với quy trình đấu thầu truyền thống, cơ chế đối thoại đặc biệt của IOC cho phép Thụy Sĩ chuẩn bị hồ sơ sớm mà không cần chờ đến cuối năm 2027. Nếu đáp ứng các yêu cầu về tài chính, tổ chức, tính bền vững và giá trị di sản lâu dài, quốc gia châu Âu này có cơ hội rất lớn để trở thành chủ nhà của Olympic mùa Đông 2038.

Chính phủ Thụy Sĩ đánh giá việc đăng cai Thế vận hội có thể mang lại nhiều lợi ích quan trọng, từ thúc đẩy phát triển thể thao thành tích cao, đổi mới công nghệ, tăng cường đoàn kết xã hội cho đến quảng bá hình ảnh đất nước và kích thích ngành du lịch. Để thể hiện cam kết, Hội đồng Liên bang dự kiến dành khoản hỗ trợ lên tới 200 triệu franc Thụy Sĩ (hơn 247 triệu USD) cho công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, nguồn vốn này chỉ được giải ngân nếu chính quyền các bang và địa phương đóng góp khoản kinh phí tương đương.

Theo kế hoạch, ngân sách liên bang sẽ được sử dụng để hỗ trợ Paralympic, trợ cấp giao thông công cộng cho du khách, chi trả các khoản phát sinh của ban tổ chức và tạo quỹ dự phòng cho những tình huống ngoài dự kiến. Chi phí an ninh không nằm trong gói hỗ trợ này mà sẽ được chính phủ liên bang đảm nhận theo trách nhiệm thường xuyên. Tổng kinh phí tổ chức Olympic và Paralympic mùa Đông 2038 ước tính khoảng 2,2 tỷ franc Thụy Sĩ. Bên cạnh nguồn vốn công, doanh thu dự kiến sẽ đến từ bán vé, tài trợ thương mại, kinh doanh hàng lưu niệm và các khoản đóng góp từ IOC.

Nếu được lựa chọn, Olympic mùa Đông 2038 sẽ đánh dấu sự trở lại đầy tham vọng của Thụy Sĩ trên bản đồ các sự kiện thể thao toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh quốc gia vốn nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hàng đầu thế giới.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.
Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Vận động viên nhận 100 triệu đồng nếu giành Huy chương Vàng ASIAD 20

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Việt Nam công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia giành Huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục.