Thụy Sĩ thông báo tình hình dòng người di cư ở biên giới giáp với Italy

Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ Elisabeth Baume-Schneider ngày 28/9 cho biết nước này đang tăng cường triển khai thêm nhân sự cho lực lượng biên phòng làm việc ở khu vực phía Nam giáp với Italy.
Chú thích ảnh
Người di cư trên đảo Lampedusa, Italy ngày 16/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái này được coi là biện pháp chuẩn bị trước những nguy cơ về làn sóng người di cư có thể tràn vào Thụy Sĩ trong thời gian tới.

Phát biểu trả lời phỏng vấn tờ La Liberté được phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn lại, Bộ trưởng Elisabeth Baume-Schneider nói: “Tình hình ở khu vực Ticino vẫn đang được kiểm soát. Hiện chúng tôi chưa nhận thấy dấu hiệu tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng tôi không được phép chủ quan. Vì vậy, cần phải tăng cường thêm nhân sự cho hoạt động ở khu vực Ticino”.

Trước đó, Văn phòng Liên bang về Hải quan và An ninh Biên giới (FOCBS) đã công bố việc triển khai bổ sung nhân viên đến khu vực biên giới Ticino để đối phó với dòng người di cư dự kiến sẽ đến trong những tuần sắp tới.

Theo Bộ trưởng Elisabeth Baume-Schneider, chỉ có 3% người di cư được xác định ở biên giới phía Nam nộp đơn xin tị nạn ở Thụy Sĩ, trong khi phần còn lại chỉ muốn “đi qua đất nước”. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng vấn đề hộ chiếu châu Âu với hệ thống tị nạn ở khu vực Schengen cần phải được cải tổ để có thể ứng phó với các cuộc khủng hoảng. Bà nói: “Tình hình hiện tại trên đảo Lampedusa nêu bật những hạn chế của hệ thống Dublin”.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ cũng cho rằng hiệp ước di cư mới của châu Âu mà Thụy Sĩ liên kết sẽ cho phép phân bổ gánh nặng di cư một cách công bằng hơn. Với cơ chế đoàn kết mới, bà tin tưởng: “Chúng tôi chào đón những người xin tị nạn hoặc chúng tôi đóng góp tài chính hoặc nhân đạo cho hệ thống tị nạn tại chỗ”.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.