Thụy Sĩ thông báo giá trị tài sản của Nga bị đóng băng

Ngày 23/12, ông Antje Bertschi, quan chức phụ trách thông tin của Ban Thư ký Nhà nước về Kinh tế Thụy Sĩ (SECO), cho biết rằng, tính đến tháng 8 năm 2024, khoảng 7,9 tỷ USD tài sản tư nhân đã bị đóng băng tại Thụy Sĩ như một phần của lệnh trừng phạt đối với Nga. Đây là số liệu cập nhật mới nhất về các hoạt động phong tỏa của Thụy Sĩ nhằm vào Nga.

Trong thông báo được phóng viên TTXVN tại Geneva trích dẫn, ông Bertschi nêu rõ: “Tính đến ngày 13/8 năm nay, Thụy Sĩ đã đóng băng 7,1 tỷ franc Thụy Sĩ trong tài sản tài chính, 17 bất động sản, cũng như xe thể thao và xe sang, tác phẩm nghệ thuật, đồ nội thất và dụng cụ thuộc sở hữu của các cá nhân, công ty và tổ chức bị trừng phạt”.

Theo thông báo, khoảng 1,45 tỷ USD trong số 7,9 tỷ USD tài sản tư nhân đã bị đóng băng mà không có cuộc thảo luận nào với chủ sở hữu. Tuy nhiên, Bern không cho biết số lượng tài sản bị đóng băng liên quan đến lệnh trừng phạt đối với Belarus.

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết nước này đã tham gia gói trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga và Belarus.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.