Thụy Sĩ nắng nóng 40 độ C

Nhiệt độ tại Geneva, Thụy Sĩ trong ngày 7/7 đã tăng lên gần 40 độ C - mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại bang phía Bắc của dãy núi Alps này.
Nhiệt độ tại Geneva trong ngày 7/7 đã tăng lên gần 40 độ C - mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại bang phía Bắc của dãy núi Alps này. Mức nhiệt 39,7 độ C cũng đã vượt mức kỷ lục 38,9 độ C ghi nhận được tại Geneva hồi năm 1921. Trong khi đó, nhiệt độ tại thủ đô Bern cũng tăng cao lên 36,8 độ C.
Thụy Sĩ nắng nóng 40 độ C ảnh 1

Người dân tìm đến bể bơi, hồ nước để tắm mát. Ảnh: genevalunch.com

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thời tiết nắng nóng đã buộc Geneva phải đóng cửa nhiều thư viện công cộng, trong khi các viện bảo tàng lịch sử và nghệ thuật đóng cửa vào ngày cuối tuần. Nhiệt độ cao làm tăng mạnh nồng độ ozone, từ mức trung bình 120 microgam/m3 lên 260 microgam/m3, khiến chính quyền nhiều bang Thụy Sĩ quyết định giảm giá vé giao thông công cộng để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ này giúp tránh gây ô nhiễm thêm bầu không khí. Trung tâm khí tượng Thụy Sĩ "Meteo Swiss" đã đưa ra mức cảnh báo thứ 4 (trong thang cảnh báo gồm 5 bậc). Tuy nhiên, thời tiết được dự đoán sẽ mát mẻ hơn vào ngày 8/7.Trong những tuần qua, nắng nóng lên tới 40 độ C trải trên diện rộng tại nhiều nước châu Âu gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân châu lục này. Nhiều nước đã ghi nhận mức nhiệt tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và đã phải đưa ra báo động về nhiệt độ cũng như mức độ ô nhiễm không khí do thời tiết nắng nóng gây ra.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.