Thụy Sĩ hoãn trả đũa các biện pháp thuế quan của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 3/4, Hội đồng Liên bang thông báo Thụy Sĩ quyết định không áp dụng các biện pháp đối phó ngay lập tức đối với mức thuế quan cao của Mỹ đối với hàng hóa nước này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế đối ứng mới tại Nhà Trắng, ngày 2/4/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo thông báo, việc gia tăng căng thẳng thương mại không có lợi cho Thụy Sĩ. Hội đồng Liên bang lo ngại rằng các biện pháp đối phó từ phía Thụy Sĩ sẽ liên quan đến chi phí cho nền kinh tế nước này, đặc biệt, hàng nhập khẩu từ Mỹ sẽ trở nên đắt đỏ hơn.

Trước đó, trong sự kiện công bố thuế quan mới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tất cả hàng hóa xuất khẩu của Thụy Sĩ sẽ phải chịu mứ thuế hải quan 31 hoặc 32% khi nhập khẩu vào nước này. So với các đối tác thương mại khác có nền kinh tế tương tự, Thụy Sĩ sẽ phải đối mặt với mức thuế quan bổ sung đặc biệt cao.

Ngoài ra, xuất khẩu của Thụy Sĩ sẽ phải chịu mức thuế bổ sung là 10% từ ngày 5/4 và thêm 21% từ ngày 9/4. Do đó, thông báo khẳng định: “Chúng tôi chưa hiểu về cách tính thuế quan của Mỹ”.

Theo Hội đồng Liên bang, các sản phẩm xuất khẩu quan trọng như máy móc, đồng hồ và hàng nông sản như cà phê viên nén, đồ uống tăng lực, pho mát và chocolate sẽ bị ảnh hưởng bởi mức thuế bổ sung. Tuy nhiên, hiện tại không có mức thuế bổ sung nào được lên kế hoạch cho hàng xuất khẩu từ ngành dược phẩm.

Thời gian tới, Hội đồng Liên bang hiện muốn phân tích sâu hơn các biện pháp do Tổng thống Donald Trump công bố và tác động của chúng đối với Thụy Sĩ. Hội đồng đang liên lạc với các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng và các cơ quan chức năng Mỹ.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.