Thụy Sĩ điều chỉnh quy định về cấp quy chế tị nạn cho người Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 25/6, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã thông báo quyết định về giới hạn cấp quy chế tị nạn cho các cư dân ở những khu vực của Ukraine chịu ảnh hưởng trực tiếp do cuộc xung đột đang diễn ra.
Chú thích ảnh
Người tị nạn Ukraine sang tới Ubla, miền Đông Slovakia ngày 25/2/2020. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Thông báo nêu rõ trong tương lai, quy chế bảo vệ S sẽ chỉ được cấp cho những người đến từ các khu vực của Ukraine, nơi tính mạng hoặc sự an toàn thể chất của đang thực sự bị đe dọa. Người dân ở các khu vực phía Tây của Ukraine sẽ chỉ được cấp quy chế S trong những trường hợp ngoại lệ, tuy nhiên quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào mùa Thu tới sau khi tham vấn với các bang, tổ chức cứu trợ và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR).

Cuối năm ngoái, Hội đồng Quốc gia, tức Hạ viện Thụy Sĩ đã bỏ phiếu về việc thắt chặt các tiêu chí cấp quy chế bảo vệ S cho người tị nạn Ukraine. Theo các nhà lập pháp, chỉ những cá nhân từ các khu vực đang có xung đột hoặc nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Ukraine mới có thể được cấp quy chế này.

Trong diễn biến khác liên quan, người phát ngôn của Ban Thư ký Nhà nước Thụy Sĩ về di cư (SEM) Samuel Wyss cho biết những người hiện đang sở hữu quy chế S ở nước này sẽ không bị ảnh hưởng do các quy định mới.

Quy chế S đặc biệt cung cấp quyền làm việc và tự kinh doanh, bảo hiểm y tế, quyền tiếp cận giáo dục và quyền tự do di chuyển trong Thụy Sĩ và ra nước ngoài. Quy chế này cũng cho phép đoàn tụ gia đình. Theo SEM, tính đến ngày 23/6 đã có 68.980 người Ukraine đã có quy chế trên tại Thụy Sĩ.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.