Thụy Sĩ: Các cuộc đàm phán Mỹ - Iran dự kiến diễn ra vào 19/6 đã bị hủy bỏ

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết:“Cuộc thảo luận tại Bürgenstock sẽ không diễn ra theo kế hoạch hôm nay”.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ và quốc kỳ Iran. Ảnh minh họa: AA

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, vào rạng sáng 19/6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra trong ngày đã bị hủy bỏ.

Trong một tuyên bố đưa ra, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết: “Cuộc thảo luận tại Bürgenstock sẽ không diễn ra theo kế hoạch hôm nay. Do đó, cuộc họp được thông báo ngày hôm qua sẽ bị hủy bỏ”.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Nhà Trắng thông báo rằng Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ không lên đường tới Thụy Sĩ vào ngày 18/6, do các chi tiết hậu cần liên quan đến các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến với Iran vẫn chưa được giải quyết.

Trước đó vào tối 17/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký điện tử “Bản ghi nhớ Islamabad”, văn kiện được cho là nhằm mở đường cho việc chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào ngày 28/2.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, Iran sẽ ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, trong khi Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân.

Thông tin này được Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người cũng ký văn kiện với tư cách là bên trung gian hòa giải, công bố.

Chú thích ảnh
Đại giáo chủ Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN

Vào ngày 18/6, Đại giáo chủ Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố chấp thuận thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông dù không hoàn toàn đồng thuận với văn kiện mới được ký kết này.

Trong thông điệp của lãnh tụ tối cao Iran được đọc trên truyền hình nhà nước, ông bày tỏ bản thân có “quan điểm khác” về bản ghi nhớ, song ông khẳng định đã chấp nhận thỏa thuận vì các cam kết của Tổng thống Masoud Pezeshkian và các thành viên khác rằng sẽ bảo vệ quyền lợi của dân tộc Iran và Mặt trận Kháng chiến.

Đại giáo chủ Iran cũng nhấn mạnh các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ được tổ chức trong tương lai không đồng nghĩa với việc ông chấp nhận quan điểm của Washington; đồng thời nêu rõ thỏa thuận sẽ không được chấp nhận nếu Washington đưa ra những yêu cầu quá đáng.

Cũng trong ngày 18/6, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp, Jean-Noel Barrot, để thảo luận về bản ghi nhớ hợp tác Mỹ - Iran, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của Washington về việc chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.