Thụy Điển và Phần Lan tìm cách giải quyết những quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan việc gia nhập NATO

Thụy Điển và Phần Lan đã đề xuất cùng làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ về "những đảm bảo an ninh" mà Ankara yêu cầu phải được đưa ra trong kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của hai nước này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto (phải) và Thủ tướng Sanna Marin trong cuộc họp báo tại Helsinki, sau khi ông Sauli Niinisto công bố chính thức quyết định bắt đầu tiến trình gia nhập NATO của Phần Lan, ngày 15/5/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5 sau một cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Berlin, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ông đã có cuộc gặp 3 bên với những người đồng cấp Ann Linde của Thụy Điển và Pekka Haavisto của Phần Lan bên lề cuộc họp của NATO. Tại cuộc gặp 3 bên ngày 14/5, Ngoại trưởng Thụy Điển và Ngoại trưởng Phần Lan đã đề xuất cùng phối hợp giải quyết vấn đề khiến Thổ Nhĩ Kỳ phản đối hai nước này gia nhập NATO.    

Theo ông Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chính sách mở cửa của NATO, song việc Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên của NATO gây những quan ngại về an ninh đối với Ankara.

Đài truyền hình TRT của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Cavusoglu nêu rõ những nước có quan hệ với đảng Nhân dân người Kurd (PKK) mà Ankara coi là tổ chức khủng bố cần phải từ bỏ mối quan hệ đó. Theo ông Cavusoglu, những nước này cũng áp đặt những hạn chế về xuất khẩu đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong ngành công nghiệp quốc phòng và cần gỡ bỏ những hạn chế này nếu muốn trở thành thành viên của NATO.

Liên quan vấn đề trên, phát biểu họp báo trực tuyến ngày 15/5 sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu rõ nước này không có ý định ngăn cản các nỗ lực của Thụy Điển và Phần Lan gia nhập khối này. Ông Stoltenberg bày tỏ tin tưởng NATO sẽ giải quyết được những quan ngại của Ankara liên quan vấn đề này.

Cùng ngày, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andresson cho biết đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền ở nước này ủng hộ gia nhập NATO, cho rằng việc này góp phần tăng cường an ninh của Thụy Điển cũng như an ninh của NATO. Trước đó, đảng cầm quyền ở Phần Lan cũng đã ủng hộ kế hoạch gia nhập khối này.  

Các thành viên chủ chốt của NATO đã ủng hộ 2 nước trên gia nhập liên minh quân sự này.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.