Thụy Điển ưu tiên thúc đẩy Ukraine gia nhập EU 

Ngày 15/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã hội đàm ở thủ đô Kiev, thảo luận về quan hệ song phương cũng như việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sau khi Brussels trao cho Kiev tư cách ứng cử viên hồi tháng 6/2022.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 2/2/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine, tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về hợp tác song phương tại các thể chế châu Âu, trong bối cảnh Thụy Điển giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) trong nửa đầu năm nay.

Phát biểu họp báo sau hội đàm, Tổng thống Zelensky tuyên bố các bên phải đảm bảo mọi điều kiện cần thiết để bắt đầu đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine tại EU trong năm nay. Ông khẳng định Kiev không thấy có trở ngại nào trong việc bắt đầu tiến trình đàm phán gia nhập EU, đồng thời hy vọng nhận được hỗ trợ của Thụy Điển trong vấn đề liên quan.

Về phần mình, Thủ tướng Kristersson nhấn mạnh Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Thụy Điển, cũng như nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của nước này. Ông hy vọng Ukraine có thể trở thành thành viên đầy đủ của liên minh.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập vấn đề hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó bao gồm việc tăng cường phòng không, tái thiết Ukraine sau xung đột và hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và kinh tế. Theo Tổng thống Zelensky, Thụy Điển đã viện trợ quốc phòng cho Ukraine khoảng 1 tỷ USD, trở thành một trong những nhà cung cấp thiết bị quan trọng hàng đầu nhằm thúc đẩy khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bị hư hại do xung đột.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Kristersson tới Ukraine với tư cách là Thủ tướng Thụy Điển.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhật Bản tăng phí cư trú và siết điều kiện cấp thường trú từ 1/10

Nhật Bản tăng phí cư trú và siết điều kiện cấp thường trú từ 1/10

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, từ ngày 1/10, Nhật Bản tăng mạnh các khoản phí liên quan đến thay đổi tư cách lưu trú, thời gian lưu trú và xin thường trú đối với người nước ngoài, đồng thời siết điều kiện xét cấp thường trú trong bối cảnh số cư dân nước ngoài tiếp tục tăng.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

G20 cam kết thêm hơn 470 triệu USD ứng phó Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các nhà tài trợ quốc tế lớn đã cam kết hơn 470 triệu USD hỗ trợ CHDC Congo ứng phó với đợt bùng phát Ebola, nâng tổng số cam kết quốc tế kể từ khi dịch bắt đầu hồi tháng 5 lên hơn 2 tỷ USD.