Thủy điện Tuyên Quang mở hoàn toàn 1 cửa xả đáy

Thông tin từ Công ty Thủy điện Tuyên Quang, đến 20 giờ ngày 10/6, mực nước thượng lưu hồ Thủy điện Tuyên Quang là 117, 09m, mực nước hạ lưu là 50,1m; lưu lượng nước vào hồ là 3.166 mét khối/giây, lưu lượng nước ra khỏi hồ là 600 mét khối/giây. Với lưu lượng nước về hiện tại, dự kiến đến ngày 12/6 mực nước hồ vượt mực nước dâng bình thường 120m.
Chú thích ảnh
Hồ thủy điện Tuyên Quang thực hiện xả nước. Ảnh tư liệu: Nam Sương/TTXVN

Để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá cao trình 120m, đồng thời tránh xả cấp tập khi lưu lượng nước về hồ tăng đột biến trong thời gian tới, hồ thủy điện Tuyên Quang thực hiện mở hoàn toàn 1 cửa xả đáy vào hồi 8 giờ ngày 11/6, tổng lưu lượng xả khoảng 1.230 mét khối/giây; mực nước hạ lưu tương ứng sau công trình là 52,90m.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả lũ. Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các chủ phương tiện vận tải thủy, cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trên sông, hạ lưu hồ thủy điện (bao gồm cả tàu, thuyền du lịch, đánh cá, vận tải...) nghiêm túc triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên sông, hạ lưu hồ thủy điện. Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn như: không trang bị phao cứu sinh, không mặc áo phao khi tham gia giao thông thủy, chở quá số người, tải trọng cho phép,

Đối với nuôi thủy sản lồng bè trên sông, hồ cần gia cố hệ thống dây neo, phao lồng và di chuyển vào khu vực có dòng chảy nhẹ. Trường hợp không di chuyển được phải hạ lồng xuống thấp để giảm bớt sóng gió. Những nơi có dòng chảy lớn, dùng tấm bạt che chắn phía trước lồng nuôi, ngăn chặn lượng cá thất thoát ra ngoài. Tổ chức trực ban và báo cáo theo đúng quy định về công tác trực ban, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, nhất là đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ cấp tỉnh đến cơ sở và ngược lại.

Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới

Người cao tuổi chung sức xây dựng nông thôn mới

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Vị Khê có nghề trồng hoa, cây cảnh, ông Đỗ Thanh Hiên (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) đã biến nghề truyền thống thành hướng phát triển kinh tế, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Kinh nghiệm hay về chống lũ ven sông Thạch Hãn

Kinh nghiệm hay về chống lũ ven sông Thạch Hãn

Mỗi khi mưa lớn, nước trên thượng nguồn sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) dâng nhanh, người dân vùng thấp trũng hạ lưu lại chủ động kích hoạt các phương án phòng chống lũ.

Hà Tĩnh hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lớn

Hà Tĩnh hỗ trợ, khắc phục hậu quả mưa lớn

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh làm lưu lượng nước tại các hồ chứa, sông suối tăng nhanh và gây ra ngập lụt, sạt lở cục bộ ở một số địa phương.