Thủy điện Trị An tăng gấp 3 lưu lượng xả lũ để điều tiết hồ chứa

Công ty Thủy điện Trị An thông báo tăng gấp 3 lần lưu lượng xả lũ để điều tiết hồ chứa do lượng nước về hồ lớn, trong khi hồ chứa tích nước xấp xỉ mức cao trình thiết kế và mực nước sông Đồng Nai đang xuống nhanh.
Chú thích ảnh
Nhà máy Thủy điện Trị An. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, hồ Trị An tăng lượng xả nước qua đập tràn từ 160 m3/s lên 320 m3/s (vào 7 giờ ngày 9/11) và tiếp tục điều chỉnh nâng lưu lượng xả tràn lên 480 m3/s (lúc 14 giờ cùng ngày 9/11).

Sau hai lần điều chỉnh tăng lưu lượng xả lũ, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du qua tua-bin và đập tràn là 1.230 m3/s đến 1.280 m3/s.

Theo thông số đo được lúc 14 giờ, ngày 9/11, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ Trị An đạt 1.310 m3/s, mực nước hồ đạt 61,83 m.

Tùy theo diễn biến của thời tiết và lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ chứa, mực nước hạ du sông Đồng Nai, Công ty thủy điện Trị An có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua đập tràn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, ngoài thủy điện Trị An, hiện có 3 nhà máy thủy điện khác trên địa bàn Đồng Nai cũng tiến hành xả lũ điều tiết hồ chứa gồm: thủy điện Thác Mơ xả nước qua đập tràn với lưu lượng 169 m3/s; thủy điện Cần Đơn 276 m3/s; thủy điện Srok Phu Mieng 196 m3/s.

Theo bản tin phát ngày 9/11 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, triều cường trên hệ thống sông Đồng Nai đang xuống nhanh. Mực nước đo được ngày 9/11 tại trạm Biên Hòa đã xuống dưới mức báo động I; vùng thượng nguồn sông Đồng Nai mực nước tại hầu hết các trạm đều xuống trong 2 ngày tới.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.