Thủy điện Thác Bà xả nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân

Thực hiện thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, đợt 1 từ ngày 6 đến 9/1, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã thực hiện nghiêm túc việc xả nước.
Chú thích ảnh
Thủy điện Thác Bà đã thực hiện xả nước từ 17 giờ 30 phú ngày 3/1, với lưu lượng xả 400 mét khối/giây, liên tục 24/24 giờ, để nước kịp về hợp lưu sông Hồng. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết, ngay khi nhận được thông báo của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đơn vị đã thực hiện xả nước từ 17 giờ 30 phút ngày 3/1, với lưu lượng xả 400 mét khối/giây, liên tục 24/24 giờ, để nước kịp về hợp lưu sông Hồng.

Đây là đợt xả nước hồ đồng thời của các thủy điện: Sơn La, Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, với phương án vừa bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục vừa bảo đảm nguồn nước xả phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023.

Để bảo đảm an toàn khi xả nước, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã tăng cường kiểm tra, sửa chữa bảo dưỡng đảm bảo các tổ máy vận hành; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương vùng hạ lưu, sử dụng loa phát thanh thông báo kịp thời thời gian xả nước, nghiêm cấm người lại gần khu vực cửa xả, thông báo cho các công trình đang xây dựng vùng hạ lưu sông Chảy có phương án phòng, chống nước dâng nhanh.

Chú thích ảnh
Để bảo đảm an toàn khi xả nước, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã thông báo kịp thời cho các địa phương vùng hạ lưu sông Chảy. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ gồm 2 đợt với tổng cộng 12 ngày. Đợt 1 từ 0 giờ 00’ ngày 06/1 đến 24 giờ 00’ ngày 09/1/2023 (4 ngày). Đợt 2 từ 0 giờ 00’ ngày 01/2 đến 24 giờ 00’ ngày 08/2/2023 (8 ngày).

Tin, ảnh: Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.