Thụy Điển: Tàu lượn tại khu vui chơi trật bánh, 1 người thiệt mạng

Một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ tai nạn tàu lượn xảy ra ngày 25/6 tại công viên giải trí Grona Lund ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển.
Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ tàu lượn trật bánh ở công viên giải trí Grona Lund, thủ đô Stockholm, Thụy Điển ngày 25/6/2023. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Đài truyền hình SVT dẫn lời các nhân chứng cho biết, tàu lượn siêu tốc Jetline của công viên đã bị trật bánh một phần trong khi di chuyển.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu toàn bộ du khách rời khỏi công viên. Công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương tiến hành. Công viên Grona Lund chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Chú thích ảnh
Tàu lượn tại công viên giải trí Grona Lund ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo thông tin trên trang web của công viên, tàu lượn siêu tốc Jetline cao 30m, có đường ray bằng thép và khi di chuyển đạt tốc độ lên tới 90 km/h (56 dặm/giờ). Jetline phục vụ hơn 1 triệu du khách mỗi năm.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.