Thủy điện Sông Ba Hạ đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất đạt 574 triệu kWh 

Nhằm hướng tới mục tiêu sản lượng điện sản xuất đạt 574 triệu kWh, tổng doanh thu đạt hơn 678 tỷ đồng, lợi nhuận 236 tỷ đồng, trả cổ tức 20%, đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thuộc (Tổng công ty Phát điện 2) sẽ tăng cường quản lý vật tư, thiết bị kỹ thuật vận hành 2 tổ máy an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả, phát sản lượng điện đạt mức cao nhất.
Chú thích ảnh
Thiết bị giám sát thủy văn tự động tại Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên). 

Cùng với đó, công ty cũng thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa, phối hợp điều hành trong việc phòng chống lụt bão cho vùng hạ du, tận dụng tối đa lượng nước về để phát sản lượng điện cao nhất, hạn chế xả nước qua tràn.

Theo đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, bên cạnh các nhiệm vụ trên, công ty còn hướng tới việc thực hiện tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch và đặt ra mục tiêu thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, công ty tập trung chăm lo đời sống tinh thần và vật chất, ổn định việc làm, cải thiện đời sống và điều kiện làm việc với công nhân người lao động. Ngoài việc vận hành tốt Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, năm 2021 công ty tiếp tục thực hiện các bước đầu tư Dự án Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ, công suất 220MWp, Nhà máy điện gió Tuy An 5 công suất 200MW.

Ông Trương Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 khẳng định, năm 2020 Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chăm lo tốt đời sống người lao động, có nhiều chính sách hiệu quả an sinh xã hội trên địa bàn Phú Yên.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả sản xuất năm 2021 công ty cần đẩy mạnh việc quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất và triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số để trở thành doanh nghiệp số trong thời gian tới, thực hiện tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, tăng cường kiểm tra vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các hệ thống thiết bị nhà máy, công trình hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Tin, ảnh: Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.