Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch viện trợ vũ khí cho Ukraine

Thụy Điển ngày 5/8 thông báo nước này cùng với Na Uy và Đan Mạch sẽ viện trợ trang thiết bị và đạn dược trị giá 500 triệu USD cho Ukraine. Đây là một phần của chương trình mới nhằm đẩy nhanh việc chuyển giao hàng viện trợ từ kho dự trữ của Mỹ.
Chú thích ảnh
Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trước đó, Hà Lan cũng tuyên bố sẽ quyên góp 500 triệu euro (tương đương 577 triệu USD) để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Giống như khoản viện trợ của Hà Lan, các khoản hỗ trợ từ ba quốc gia Bắc Âu sẽ được mua sắm theo cơ chế Danh sách Nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte khởi xướng vào tháng trước.

Chính phủ Thụy Điển cho biết thêm gói hỗ trợ này sẽ bao gồm các hệ thống phòng không, đạn dược cho hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot, hệ thống chống tăng, đạn dược và phụ tùng thay thế. Riêng khoản đóng góp của Thụy Điển lên tới 275 triệu USD.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã hoan nghênh quyết định trên của ba nước Bắc Âu.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.