Thụy Điển lên án các hành vi 'bài Hồi giáo'

Ngày 2/7, Chính phủ Thụy Điển đã lên án vụ đốt kinh Koran bên ngoài đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Stockholm, đồng thời coi đây là hành động "bài Hồi giáo", sau khi Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) kêu gọi đưa ra biện pháp để tránh các vụ việc tương tự tái diễn.
Chú thích ảnh
Người Hồi giáo Iraq tuần hành phản đối việc đốt kinh Koran bên ngoài đại sứ quán Thụy Điển ở thủ đô Baghdad, ngày 30/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết: "Chính phủ Thụy Điển hoàn toàn hiểu rằng các hành vi bài Hồi giáo do các cá nhân thực hiện tại các cuộc biểu tình ở Thụy Điển có thể khiến người Hồi giáo bất bình. Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động này vốn không phản ánh quan điểm của Chính phủ Thụy Điển". Theo Bộ trên, việc đốt kinh Koran hay bất kỳ tài liệu tôn giáo nào khác là hành động "xúc phạm và thiếu tôn trọng". Thụy Điển hay châu Âu nói chung không ủng hộ những hành động phân biệt chủng tộc, bài ngoại như vậy.

Chính phủ Thụy Điển đưa ra tuyên bố trên nhằm đáp lại lời kêu gọi của OIC có trụ sở tại Saudi Arabia về việc thực hiện các biện pháp chung để tránh tái diễn các vụ việc tương tự. Tổ chức Hồi giáo gồm 57 thành viên này đã tổ chức cuộc họp bất thường tại trụ sở ở thành phố Jeddah, Saudi Arabia, nhằm phản ứng về vụ đốt kinh Koran ngày 28/6 vừa qua. Theo tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp, OIC hối thúc các nước thành viên áp dụng các biện pháp chung và thống nhất để ngăn chặn các vụ “xúc phạm” kinh Koran tái diễn.

Salwan Momika - một người tị nạn Iraq sống tại Thụy Điển, đã đốt kinh Koran trước đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Stockholm hôm 28/6, đúng ngày đầu tiên diễn ra lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Các tín đồ Hồi giáo và chính phủ nhiều nước có cộng đồng người Hồi giáo đã phản ứng mạnh sau vụ việc. Các nước Iraq, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Maroc đã triệu đại sứ Thụy Điển để phản đối vụ việc trên, trong khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 2/7 tuyên bố nước này hoãn cử đại sứ mới tới Thụy Điển.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tiến hóa giúp bộ não linh hoạt hơn nhưng khiến khớp dễ thoái hóa

Tiến hóa giúp bộ não linh hoạt hơn nhưng khiến khớp dễ thoái hóa

Một nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học tại Israel, Nhật Bản và Tây Ban Nha thực hiện cho thấy những thay đổi trong quá trình tiến hóa của con người có thể giúp phát triển bộ não linh hoạt, nhưng đồng thời khiến hệ xương khớp dễ bị tổn thương và thoái hóa hơn so với các loài linh trưởng lớn khác.

Tạo thêm động lực cho trao đổi chiến lược cấp cao Việt Nam - Trung Quốc

Tạo thêm động lực cho trao đổi chiến lược cấp cao Việt Nam - Trung Quốc

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh trước thềm chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc, nhà báo Ngụy Vi, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam, Trưởng ban Việt ngữ - Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Trung Quốc và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Liên hợp giữa cơ quan lập pháp hai nước là hoạt động mang tính cơ chế quan trọng nhằm triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hoàn thiện chuỗi giao lưu cấp cao Việt Nam - Trung Quốc, có giá trị chiến lược nổi bật.