Thụy Điển lần đầu tiên điều tra dân số sau nhiều thập kỷ vì mất kiểm soát

Những sơ hở trong hệ thống đăng ký dân cư tại Thụy Điển tạo ra nguy cơ làm suy yếu hệ thống phúc lợi do gian lận tràn lan, người nhập cư bất hợp pháp bị người sử dụng lao động và tội phạm lợi dụng.
Chú thích ảnh
Người Thụy Điển đang trở thành nhóm thiểu số trên chính đất nước của mình. Ảnh: AP

Theo đài Sputnik, chính phủ thiểu số của Thụy Điển, đứng sau là các đồng minh đảng Dân chủ nước này, đã công bố kế hoạch tổ chức cuộc điều tra dân số toàn quốc đầu tiên trong hơn 30 năm.

Trước đó, cuộc điều tra dân số chính thức gần đây nhất tại nước này được tổ chức vào năm 1990, với một bảng điều tra được gửi đến mọi gia đình trong cả nước. Kể từ đó đến nay, thay vì bảng điều tra, Thụy Điển dựa vào một hệ thống dựa trên đăng ký để theo dõi dân số.

Tuy nhiên, theo kế hoạch mới, Cơ quan Thuế Thụy Điển sẽ được cấp thêm 500 triệu SEK (tương đương 49 triệu USD). Số tiền này sẽ được sử dụng để kiểm tra dân số tại những khu dân cư được phân loại là "khu vực có rủi ro cao”.

Lãnh đạo đảng Dân chủ Jimmie Akesson cho biết: “Do hậu quả của nhiều thập kỷ thực hiện các chính sách nhập cư vô trách nhiệm, chúng ta đã mất quyền kiểm soát về số lượng người và những người nào đang sống ở đất nước của chúng ta”. Ông nói thêm truyền thống duy trì sổ đăng ký dân số một cách trật tự kéo dài hàng trăm năm ở Thụy Điển đang bị đe dọa.

Theo nhà chức trách Akesson, điều này tạo ra nguy cơ hệ thống phúc lợi bị suy yếu do gian lận tràn lan, những người nhập cư bất hợp pháp bị cả chủ lao động và tội phạm bóc lột.

Cơ quan Thống kê Thụy Điển công bố dân số nước này đang ở mức 10,5 triệu người tính đến tháng 1/2023, ghi nhận mức tăng 0,6% hàng năm. Tuy nhiên, với tỷ lệ sinh thấp, sự gia tăng này là do tình trạng nhập cư liên tục trong vài thập kỷ qua, biến Thụy Điển từ một trong những quốc gia đông dân nhất nhất ở châu Âu thành một trong những quốc gia đa sắc tộc nhất.

Chính trị gia của đảng Ôn hòa Hanif Bali cảnh báo người Thụy Điển đang trở thành nhóm thiểu số trên chính đất nước mình do những hậu quả của nhập cư ồ ạt để khắc phục những vết nứt trên thị trường lao động và lỗ hổng trong quỹ lương hưu.

Chỉ riêng trong năm 2015, 163.000 người xin tị nạn, chủ yếu là người Syria, Afghanistan và Iraq, đã vào nước này. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 1/3 dân số Thụy Điển ước tính là có nguồn gốc nước ngoài. Tỷ lệ người Thụy Điển có nguồn gốc nước ngoài đang tăng lên liên tục, bởi những người nhập cư từ Trung Đông và Bắc Phi có xu hướng có tỷ lệ sinh cao hơn so với người dân tộc Thụy Điển. Tại 3 thành phố lớn nhất của Thụy Điển là Gothenburg, Stockholm và Malmo, công dân có nguồn gốc nhập cư đã chiếm gần như một nửa, thậm chí là tại Malmo, tỷ lệ đó đã vượt 57,5% tính đến ngày 31/12/2022.

Với xu thế nhập cư ồ ạt và không kiểm soát dân số, nghị sĩ Bali cảnh báo Thụy Điển sẽ không phải là nơi hội tụ như đã cam kết mà đó sẽ là một xã hội đa sắc tộc bị chia rẽ, nơi một bộ phận lớn dân số đã bị tước đoạt cả ngôn ngữ và văn hóa, phải tái định cư và bị ném vào các khu ổ chuột với một tình hình xã hội thảm khốc.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.