Thủy điện Krông Nô 3 đi vào hoạt động từ cuối tháng 1/2016

Nhà máy thủy điện Krông Nô 3 dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động cuối tháng 1 tới.

Ngày 22/12, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam Group (Trung Nam Group) cho biết, đơn vị này vừa lắp đặt thành công rotor tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Krông Nô 3. Với kết quả này, công trình dự kiến hoàn thành và đi vào khai thác cuối tháng 1/2016.


Theo Trung Nam Group, dự án nhà máy thủy điện Krông Nô 3 khai thác năng lượng dòng chảy trên sông Krông Nô, thuộc địa phận 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Dự án có tổng công suất lắp máy 18 MW gồm 2 tổ máy, mỗi năm cung cấp sản lượng điện khoảng 64 triệu kWh. Tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Nhà máy Thủy điện Krông Nô 3 có diện tích ngập lòng hồ là 175 ha với dung tích hồ chứa gần 19 triệu m3 nước.

Tại khu vực này, Trung Nam Group hiện làm chủ đầu tư 3 dự án thủy điện gồm Krông Nô 2, Krông Nô 3 và Dakkegui với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng và tổng công suất lắp máy 52 MW. Sau khi hoàn thành, các nhà máy này mỗi năm cung cấp cho ngành điện hơn 184 triệu kWh.

Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.