Thụy Điển kêu gọi EU đình chỉ quan hệ thương mại với Israel vì tình hình Gaza

Thủ tướng Ulf Kristersson cho biết Thụy Điển đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) đóng băng phần thương mại trong Thỏa thuận Liên kết EU - Israel, nhằm gia tăng sức ép kinh tế và buộc Tel Aviv cho phép viện trợ nhân đạo không hạn chế vào Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 31/7, ông Kristersson nhận định tình hình tại Gaza hiện “hoàn toàn tồi tệ”, đồng thời cho rằng Israel “không thực hiện những nghĩa vụ cơ bản nhất cũng như các cam kết đã thỏa thuận về viện trợ nhân đạo”. Ông nhấn mạnh: “Thụy Điển yêu cầu EU sớm đóng băng phần thương mại trong thỏa thuận liên kết. Sức ép kinh tế đối với Israel cần được tăng cường”.

Động thái này đưa Thụy Điển trở thành một trong những quốc gia EU công khai ủng hộ việc đình chỉ thương mại với Israel, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục xấu đi. Kể từ sau vụ tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023, Tel Aviv đã tiến hành chiến dịch quân sự đáp trả, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Trước đó vào ngày 28/7, Ủy ban châu Âu đã đề xuất đình chỉ một phần Thỏa thuận Liên kết EU - Israel, liên quan đến một dự án nghiên cứu trọng điểm, với lý do tình trạng nhân đạo nghiêm trọng đang đe dọa gần như toàn bộ dân số Gaza. Tuy nhiên, tại cuộc họp các đại sứ EU ngày 29/7, đề xuất này không được thông qua do Đức và ba quốc gia thành viên khác phản đối.

Ngày 30/7, Hà Lan cũng tuyên bố ủng hộ đình chỉ phần thương mại của thỏa thuận. Phát ngôn viên Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Caspar Veldkamp cho biết: “Bộ trưởng hoan nghênh việc Thụy Điển cùng tham gia lời kêu gọi. Chúng ta cần gia tăng áp lực lên Chính phủ Israel vì họ phải làm nhiều hơn để tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo. Thỏa thuận giữa EU và Israel về viện trợ và tiếp cận nhân đạo phải được thực thi đầy đủ”.

Thỏa thuận Liên kết EU - Israel, có hiệu lực từ năm 2000, là cơ sở pháp lý cho quan hệ song phương, bao gồm thương mại ưu đãi. Việc sửa đổi các điều khoản thương mại cần được ít nhất 15 trong tổng số 27 quốc gia thành viên EU (chiếm 65%) bỏ phiếu tán thành.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.