Thủy điện Đakrông 3 vừa chạy thử đã vỡ đập

Ngày 14/10, ông Mai Văn Huế, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Trường Sơn đã cung cấp thông tin về sự cố đập vỡ khoang tràn (rộng khoảng 25 mét, cao 6 mét) bên trên của đập chính nhà máy thuỷ điện Đakrông 3.

Ngày 14/10, ông Mai Văn Huế, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Trường Sơn đã cung cấp thông tin về sự cố đập vỡ khoang tràn (rộng khoảng 25 mét, cao 6 mét) bên trên của đập chính nhà máy thuỷ điện Đakrông 3, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị và giải pháp khắc phục sớm đưa nhà máy thủy điện vào hoạt động.

Thủy điện Đakrông 3 vừa chạy thử đã vỡ đập ảnh 1

Đập thủy điện Đakrông 3. Ảnh laodong.com.vn

Công trình thuỷ điện Đakrông 3 có công suất 8 MW, được chủ đầu tư cho tích nước vào ngày 12/9 để kiểm tra an toàn đập, kiểm tra rò rỉ và cho chạy thử các tổ máy vào ngày 25/9.

Sau thời gian kiểm tra thử tải đập và chạy thử tổ máy chủ đầu tư tiến hành tháo van cống dẫn dòng, tường thi công tạm phục vụ tích nước để hoàn thiện hạng mục đập dâng vai trái theo thiết kế đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, vào lúc 7 giờ ngày 7/10 do mưa lớn xảy ra nhiều ngày gây lũ lớn, nước tràn qua đập tràn và vai trái đập dâng đang thi công dở dang làm cuốn trôi bê tông ở những vị trí vừa mới thi công xong.

Trả lời câu hỏi liên quan đến thiệt hại hoa màu của người dân dưới hạ lưu, ông Huế cho biết không bị ảnh hưởng gì và công ty cũng không nghe người dân phàn nàn gì hết...

Cũng theo ông Mai Văn Huế, sau khi đập vỡ khoang tràn, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Trường Sơn phối hợp với địa phương và các ban ngành liên quan đánh giá thiệt hại, khắc phục hậu quả và đưa ra các giải pháp để thi công hoàn thành công trình.

Dự kiến, nhà máy thuỷ điện Đakrông 3 chính thức hòa lưới điện quốc gia vào tháng 12/2012.

Trần Tĩnh

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.