Thủy điện Buôn Kuốp sản xuất vượt kế hoạch

Theo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (thuộc Tổng công ty Phát điện 3 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam), tính đến hết 30/11/2022, công ty đã sản xuất sản lượng điện là 3.004 triệu kWh, đạt 114% kế hoạch năm 2022 mà Tổng công ty giao (2.645 triệu kWh).
Chú thích ảnh
Đập tràn Thủy điện Buôn Kuốp trên sông Srêpốk. Ảnh: TTXVN phát

Theo đánh giá của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, trong năm 2022, tình hình thủy văn thuận lợi nên sản lượng điện của các nhà máy thủy điện do công ty quản lý đạt kết quả tốt, đây cũng là năm thứ hai trong vòng 13 năm kể từ ngày đưa vào vận hành, các nhà máy sản xuất được sản lượng điện vượt 3 tỷ kWh/năm.

Với kết quả đạt được trong 11 tháng năm 2022, dự báo, tính toán lưu lượng, mực nước hồ tháng 12/2022, công ty dự kiến sẽ đạt 3,2 tỷ kWh, hoàn thành 120% kế hoạch sản lượng năm 2022 do Tổng công ty Phát điện 3 giao.

Về nghĩa vụ tài chính, các khoản thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và phí dịch vụ môi trường rừng được công ty đóng đầy đủ và đúng thời hạn quy định. Đến hết tháng 10/2022, công ty đã nộp tổng các khoản vào ngân sách nhà nước và nộp phí dịch vụ môi trường rừng vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam với số tiền 460 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cũng đảm bảo vận hành hệ thống liên hồ chứa đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại cho vùng hạ du trong mùa mưa lũ.

Vào trước mùa lũ, ngoài các lực lượng tại chỗ của công ty để ứng phó với các tình huống mưa lũ, công ty cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ an toàn vùng hạ du; khi tiến hành điều tiết qua tràn hồ chứa, đơn vị sẽ thực hiện chế độ thông tin, thông báo theo quy định.

Đồng thời, các thông số vận hành hồ chứa được công ty cập nhật trực tuyến tại địa chỉ http://buonkuop.vn:2016/pclb/qve.aspx để Ban Chỉ huy, cơ quan và địa phương truy cập thông tin và phổ biến đến nhân dân nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp được giao quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện bậc thang lớn trên sông Srêpốk thuộc địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông là Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Srêpốk 3 với tổng công suất 586 MW, điện lượng bình quân hàng năm là 2,6 tỷ kWh.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.