Thụy Điển bắt giữ chiếc tàu nghi gây ra sự cố cáp quang dưới Biển Baltic

Ngày 26/1, Cơ quan Công tố Thụy Điển cho biết đã bắt giữ và tịch thu một con tàu bị nghi ngờ đã làm hư hại đường dây cáp quang dưới Biển Baltic nối Latvia và đảo Gotland của nước này.

Nhà chức trách Thụy Điển cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự do nghi ngờ đây là hành vi phá hoại nghiêm trọng, song cơ quan này không tiết lộ tên và quốc tịch của con tàu. Hiện con tàu này đang neo đậu ngoài khơi thành phố Karlskrona, Đông Nam Thụy Điển.

Trong khi đó, Trung tâm Phát thanh và Truyền hình nhà nước Latvia SJSC (LVRTC), chủ sở hữu của đường dây cáp bị hư hại, cho hay họ phát hiện việc gián đoạn truyền dữ liệu vào sáng 26/1 và đưa ra giả thuyết rằng dây cáp có thể đã bị hỏng nặng do một lực mạnh từ bên ngoài tác động vào. Cũng theo LVRTC,  vì đường cáp này chạy dọc theo đáy biển ở độ sâu hơn 50 m nên mức độ hỏng hóc sẽ được xác định khi công việc sửa chữa bắt đầu.

Cùng ngày, Thủ tướng Latvia Evika Silina đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng và các cơ quan ứng phó khẩn cấp của nước này, đồng thời thông báo Latvia đang làm việc với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các quốc gia ven Biển Baltic để điều tra vụ việc.

Sự cố cáp quang nêu trên là một trong những sự cố xảy ra gần đây đối với hệ thống cáp Internet và năng lượng dưới Biển Baltic. Theo Đài phát thanh quốc gia Thụy Điển, đoạn dây cáp bị ảnh hưởng nằm trong vùng kinh tế của nước này.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.