Thương vụ 35 tỷ USD sáp nhập hai tập đoàn dầu khí Mỹ

Tập đoàn dịch vụ dầu khí Halliburton Co của Mỹ đã nhất trí mua lại đối thủ Baker Hughes Inc với giá xấp xỉ 35 tỷ USD, vụ sáp nhập lớn nhất giữa các công ty năng lượng Mỹ trong vòng 3 năm qua.
Lợi dụng chiều hướng giá dầu liên tục lao dốc kể từ đầu năm tới nay, ngày 17/11, tập đoàn dịch vụ dầu khí Halliburton Co của Mỹ đã nhất trí mua lại đối thủ Baker Hughes Inc với giá xấp xỉ 35 tỷ USD. Đây là vụ sáp nhập lớn nhất giữa các công ty năng lượng Mỹ trong vòng 3 năm qua.
Thương vụ 35 tỷ USD sáp nhập hai tập đoàn dầu khí Mỹ ảnh 1

Tập đoàn dịch vụ dầu khí Halliburton Co đạt thỏa thuận mua lại Baker Hughes Inc với giá xấp xỉ 35 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Halliburton Co từ trụ sở ở thành phố Houston, bang Texas cho biết tập đoàn dịch vụ dầu khí lớn thứ hai thế giới này đã đồng ý mua lại đối thủ lớn thứ ba Baker Hughes Inc cũng của Mỹ với giá 34,6 tỷ USD bằng tiền mặt và cổ phiếu. Trong tổng số tiền 34,6 tỷ USD có 3,5 tỷ USD lệ phí hủy bỏ hợp đồng mà Halliburton Co sẽ phải chi trả cho Baker Hughes trong trường hợp thỏa thuận này bị giới chức liên bang bác bỏ. Với tổng giá trị vốn thị trường 47,65 tỷ USD cộng với 26,6 tỷ USD của Baker Hughes Inc, thỏa thuận này nếu thành công sẽ giúp Halliburton Co trở thành đối thủ ngang tầm ngang sức với tập đoàn dịch vụ dầu khí số 1 thế giới Schlumberger Liminted với vốn thị trường 122,66 tỷ USD và đội ngũ nhân viên gồm 126.000 người đang hoạt động tại hơn 140 quốc gia. Theo thống kê, tổng doanh thu hồi năm ngoái của Halliburton và Baker cộng lại là 51,8 tỷ USD so với 45,3 tỷ USD của Schlumberger. Với thỏa thuận này, Halliburton hy vọng sẽ mở rộng quy mô hoạt động, nhất là tại vùng nước sâu ở Vịnh Mexico trong bối cảnh giá dầu trên thị trường thế giới đang tiếp tục đà sụt giảm từ đầu năm 2014 tới nay. Halliburton và Baker là hai công ty chuyên được các tập đoàn dầu khí thuê khoan thăm dò và cung cấp các dịch vụ công nghệ liên quan tới khoan và khai thác dầu khí. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định giới chức liên bang Mỹ, trong đó có Bộ Tư pháp, sẽ xem xét kỹ lưỡng thỏa thuận này, đặc biệt ở góc độ chống độc quyền.Theo hãng tin kinh tế Bloomberg, riêng từ tháng 6 tới nay, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã giảm khoảng 27%, từ mức 115 USD/thùng xuống trên dưới 80 USD/thùng ở thời điểm giữa tháng 11 này. Đây là mức giá thấp nhất của loại nguyên liệu được coi là huyết mạch của mọi nền kinh tế trong gần hơn 2 năm qua.TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.