Thương vong tăng cao trong vụ sập cầu Ấn Độ

Con số thương vong trong vụ sập cầu vượt ở thành phố Kolkata, miền Đông Ấn Độ đã tăng lên 20 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.
Thương vong tăng cao trong vụ sập cầu Ấn Độ ảnh 1

Hiện trường vụ sập cầu vượt ở Kolkata. Ảnh: Hindu Times/TTXVN

Theo Tân Hoa xã,  một sĩ quan cảnh sát giấu tên được dẫn lời cho biết chiếc cầu trên đang được thi công ở giữa khu thương mại sầm uất, trung tâm Kolkata, đã bị đổ sập vào khoảng 12h30 (giờ địa phương). Đến nay, 20 thi thể đã được kéo ra khỏi đống đổ nát. Những người bị thương đã được nhập viện, trong đó có một số người bị thương nặng. Sĩ quan cảnh sát trên cho rằng số người thiệt mạng có thể tăng cao trong đêm.

Trong khi đó, hoạt động cứu hộ đang được tiến hành. Hiện chưa rõ số người bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Một cần cẩu 140 tấn đã được huy động tới hiện trường, song không thể nâng được một tấm bê tông được cho là có nhiều người ở bên dưới, trong đó có hành khách của một xe buýt nhỏ.

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang ở thăm Mỹ, bày tỏ bàng hoàng trước tai nạn trên, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Chiếc cầu vượt trên dài 2 mét được khởi công từ năm 2009, song đã vài lần lỡ hạn chót khánh thành dự án. Theo một trang web, nhà thầu thi công dự án trên là Công ty IVRCL của Ấn Độ. Cổ phiếu của công ty này đã giảm 6% sau khi giảm tới 11,8% khi có thông tin về thảm họa trên.

Các vụ sập cầu thường xảy ra ở Ấn Độ chủ yếu là do sử dụng vật liệu kém chất lượng và các quy định an toàn lỏng lẻo.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.