Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu giúp chính phủ tránh nguy cơ ‘đóng cửa’

Ngày 19/12, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấp ngân sách hoạt động thêm 7 tuần và giúp chính phủ nước này tạm tránh được nguy cơ đóng cửa.
Chú thích ảnh
Trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: Washington Post

 “The Hill”,  tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ, cho biết dự luật cấp ngân sách nói trên (Dự luật H.R 695) đã được thông qua bằng hình thức biểu quyết, qua đó cấp ngân sách chi tiêu cho Chính phủ Liên bang Mỹ tới ngày 8/2 và giúp chính phủ nước này tránh được viễn cảnh đóng cửa một phần trong dịp lễ Giáng sinh.

Các Thượng nghị sĩ cho hay các bên vẫn thể hiện một quan điểm khá khác biệt xoay quanh nhiều điều khoản của dự luật, trong đó có điều khoản cấp ngân sách cho việc xây bức tường dọc biên giới phía Nam giáp Mexico.

Nhà Trắng và các nghị sĩ Cộng hòa muốn nhận được khoản ngân sách 5 tỷ USD, song phe Dân chủ khẳng định 1,3 tỷ USD là “giới hạn” mà họ có thể chấp nhận.

Các nhà lập pháp Mỹ thừa nhận phiên bản dự luật chi tiêu ngắn hạn vừa được Thượng viện thông qua sẽ không làm Tổng thống Donald Trump hài lòng, song tin tưởng ông chủ Nhà Trắng sẽ đặt bút ký văn kiện này.

Phiên bản dự luật cấp ngân sách của Thượng viện vẫn cần được Hạ viện Mỹ thông qua và Tổng thống Trump thành luật để chính thức có hiệu lực. Lãnh đạo phe Dân chủ cuối ngày 19/12 đã phát đi tín hiệu ủng hộ dự luật mang tính thỏa hiệp này.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 7/12 đã ký ban hành một dự luật chi tiêu gia hạn ngân sách chính phủ liên bang trong hai tuần đối với một số cơ quan nhằm tránh để chính phủ rơi vào cảnh phải đóng cửa một phần. Chính phủ liên bang Mỹ từng phải hai lần đóng cửa ngắn ngày trong năm nay do sự thiếu nhất trí của giới lập pháp trong các vấn đề người di cư.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell phát biểu sau cuộc bỏ phiếu. Ảnh: The Hill

Thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell phát biểu sau cuộc bỏ phiếu rằng ông hài lòng với kết quả này, song thừa nhận các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa vẫn bất đồng sâu sắc trong nhiều điều khoản để có thể đạt được một dự luật chi tiêu dài hạn cho chính phủ.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer trong một tuyên bố nêu rõ phe Dân chủ sẽ cương quyết phản đối điều khoản cấp tiền xây bức tường biên giới của Tổng thống Trump vì "nó không có tác dụng và quá đắt đỏ".

Tuần trước, Tổng thống Trump từng dọa đóng cửa chính phủ nếu như những yêu cầu của ông về vấn đề an ninh biên giới không được đảm bảo. Ông Trump đã có những tranh cãi với Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và thủ lĩnh phe Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng an ninh biên giới rất quan trọng và ông không muốn chính phủ phải đóng cửa vì vấn đề này.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.