Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật chi tiêu xã hội sửa đổi vào đầu năm 2022

Lãnh đạo phe đa số đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, Chuck Schumer, ngày 20/12 cho biết Thượng viện sẽ bỏ phiếu về dự luật chi tiêu xã hội và khí hậu trị giá khoảng 2.000 tỷ USD do Tổng thống Joe Biden đề xuất, vào đầu năm sau. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp Quốc hội Mỹ ở Washington, DC ngày 28/4/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong bức thư gửi các Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ, ông Schumer thông báo Thượng viện sẽ xem xét dự luật trên sau khi đã được sửa đổi và đã được Hạ viện thông qua trước đó.

Ông Schumer gửi bức thư thông báo trên sau khi Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ chủ chốt thuộc bang West Virginia, Joe Manchin, ngày 19/12 tuyên bố ông sẽ không bỏ phiếu cho dự luật trên của Tổng thống Biden vì quan ngại lạm phát gia tăng và nợ quốc gia lên tới 29.000 tỷ USD.

Dự luật chi tiêu xã hội và khí hậu do Tổng thống Biden đề xuất ban đầu có quy mô khoảng 3.500 tỷ USD, đã vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ, thậm chí của chính những nghị sĩ đảng Dân chủ. Họ cho rằng mức chi hợp lý chỉ là 1.900 tỷ USD đến 2.200 tỷ USD. Sau đó, ngày 28/10, Tổng thống Biden đã công bố kế hoạch chi tiêu xã hội sửa đổi, theo đó giảm đáng kể trị giá của dự luật này xuống khoảng 2.000 tỷ USD, song vẫn đầu tư những khoản lớn cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng như chống biến đổi khí hậu. Vào ngày 19/11, với 220 phiếu thuận và 213 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trên và gửi lên Thượng viện để thảo luận và bỏ phiếu. 

Hôm 15/11, Tổng thống Biden cũng đã ký ban hành luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỷ USD tại Nhà Trắng. Luật cơ sở hạ tầng này và dự luật chi tiêu an sinh xã hội nói trên là những kế hoạch được đảng Dân chủ coi là có ý nghĩa quan trọng để được giành được sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới. Luật cơ sở hạ tầng là kế hoạch tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng lớn nhất của Mỹ trong hơn một nửa thế kỷ qua.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.