Thượng viện Mỹ phê chuẩn đại sứ tại Ukraine sau 3 năm bỏ trống ghế

Thượng viện Mỹ đã nhất trí phê chuẩn nhà ngoại giao kỳ cựu Bridget Brink làm đại sứ tại Ukraine, sau 3 năm vị trí này bị bỏ trống.
Chú thích ảnh
Bà Bridget Brink hiện là Đại sứ Mỹ tại Slovakia. Ảnh: Đại sứ quán Slovakia

Theo trang Globalnews, Thượng viện Mỹ ngày 18/5 (theo giờ địa phương) đã biểu quyết phê chuẩn bà Bridget Brink làm tân Đại sứ tại Ukraine, trong bối cảnh Washington đang tăng cường hỗ trợ cho chính phủ ở Kiev.

Các thành viên của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều thúc giục một cuộc phê chuẩn nhanh chóng vị trí mới của bà Brink. Trước đó, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã nhất trí thông qua đề cử này sau khi tổ chức phiên điều trần với bà Brink chỉ 2 tuần sau khi Tổng thống Biden công bố đề cử vào ngày 25/4.

Hành động nhanh chóng của Thượng viện Mỹ nhấn mạnh mong muốn của lưỡng đảng về việc gấp rút cử một đại sứ đến hỗ trợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trong nỗ lực đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Quyết định phê chuẩn tân đại sứ Mỹ tại Ukraine được đưa ra cùng ngày Đại sứ quán Mỹ tại Kiev mở cửa trở lại sau 3 tháng đóng cửa do tình hình chiến sự.

Thượng viện Mỹ cũng dự kiến ​​vào cuối tuần này sẽ thông qua gói hỗ trợ quân sự và nhân đạo trị giá gần 40 tỉ USD cho Ukraine. Khoản viện trợ này đã được Hạ viện thông qua.

Đại sứ Bridget Brink quê ở bang Michigan, có thể nói tiếng Nga. Bà hiện là Đại sứ tại Slovakia. Là một nhà ngoại giao trong 25 năm qua, bà từng công tác ở Uzbekistan, Gruzia cũng như đảm nhiệm một số vị trí cấp cao trong Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia

Mỹ đã không có đại sứ tại Kiev kể từ tháng 5/2019, khi Tổng thống Trump khi đó đột ngột triệu hồi Đại sứ tại Ukraine là Marie Yovanovitch.

Bà Yovanovitch sau đó đã ra làm chứng khi ông Trump đối mặt với phiên luận tội về việc ghìm giữ viện trợ quân sự để gây áp lực buộc Tổng thống Zelenskiy phải điều tra ông Joe Biden, khi đó được coi là đối thủ mạnh nhất của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.