Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp đoàn Cục Hóa học Lào

Chiều 6/4, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đoàn Cục Hóa học/Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào do Đại tá Thiem Homsana, Cục trưởng làm Trưởng đoàn nhân dịp thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Ảnh tư liệu: Minh Tuấn/TTXVN phát

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào luôn được lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng coi trọng gìn giữ, củng cố, mong muốn vun đắp ngày càng tốt đẹp hơn. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào thời gian qua không ngừng phát triển toàn diện, hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Đặc biệt, trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”, Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào.

Đại tá Thiem Homsana thông báo với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kết quả cuộc làm việc trước đó với Binh chủng Hóa học Việt Nam; khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện kế hoạch hợp tác trong năm giữa hai bên. Đại tá Thiem Homsana bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho hợp tác giữa lực lượng Hóa học hai nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa lực lượng Hóa học hai nước trong thời gian qua; đề nghị lực lượng Hóa học hai nước tập trung tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có kiến thức phòng hóa hiện đại, có trình độ, năng lực làm chủ trang thiết bị tiên tiến.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Hóa học hai bên tăng cường hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

Khổng Minh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.