Thưởng Tết Bính Ngọ 2026 tăng hơn năm ngoái dù kinh tế nhiều biến động

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 4/2, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang cho biết, qua số liệu thống kê từ hơn 50 nghìn doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Bính Ngọ năm 2026 cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đạt 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. 
Chú thích ảnh
Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Tài chính) Phạm Trường Giang trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VGP

Trong đó, khối doanh nghiệp Nhà nước thưởng khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23%; doanh nghiệp dân doanh thưởng 7,37 triệu đồng, tăng 9% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thưởng 9,21 triệu đồng/người, tăng 12% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang, trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng tiền lương Quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ “Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động”, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026. Bước điều chỉnh này cao hơn các mức điều chỉnh gần đây, cụ thể như năm 2024 đã điều chỉnh với mức 6% và năm 2026 điều chỉnh với mức 7,2%.

“Việc chủ động tham mưu đề xuất với Chính phủ ban hành Nghị định sớm từ tháng 11/2025 đã tạo điều kiện thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị, đồng thời tạo sự phấn khởi cho người lao động”, đại diện Bộ Nội vụ cho biết.

Sau khi Nghị định 293/2025/NĐ-CP được ban hành, Bộ Nội vụ đã tiếp tục có hai văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện; qua kiểm tra cho thấy kết quả rất khả quan.

Chú thích ảnh
Công nhân Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh (tỉnh Tây Ninh) chuẩn bị hàng cung ứng cho thị trường mỗi ngày. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN

Riêng về tiền lương bình quân năm 2025, thu nhập của người lao động đạt mức 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2024. Trong đó, tại các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức lương bình quân khoảng 12,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,2% so với năm 2024. Đối với doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân là 8,66 triệu đồng, tăng 7% và đối với doanh nghiệp FDI, mức lương bình quân đạt 10,17 triệu đồng/tháng, tăng 9,6% so với năm 2024.

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định, với việc Chính phủ ban hành sớm các quy định và triển khai đồng bộ đã giúp cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống và tăng mức gắn bó của người lao động với doanh nghiệp và giảm nguy cơ dịch chuyển lao động tự phát. Đây là cơ sở và điều kiện quan trọng để tăng năng suất lao động, đồng thời tạo xung lực giúp Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.