Thượng nghị sỹ John McCain phủ nhận thông tin Nga thao túng bầu cử Mỹ

Ngày 12/12, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ - Thượng nghị sĩ John McCain nhận định "không có thông tin" cho thấy Nga tấn công mạng các tổ chức chính trị ở Mỹ nhằm tác động đến kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.
Thượng nghị sỹ John McCain phủ nhận thông tin Nga thao túng bầu cử Mỹ ảnh 1

Thượng Nghị sĩ Mỹ John McCain phát biểu tại một diễn đàn ở thung lũng Simi, bang California ngày 15/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của hãng Reuters, Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa đại diện cho bang Arizona nêu rõ: "Không có thông tin cho thấy Nga dự định tác động đến kết quả bầu cử và đó là lý do tại sao chúng ta cần một cuộc điều tra của Quốc hội".

Bình luận của ông McCain trái ngược với sự khẳng định của một quan chức tình báo cấp cao Mỹ rằng các cơ quan tình báo nước này đã rút ra kết luận với "sự tin tưởng cao độ" rằng các đối tác Nga không chỉ tiến hành những cuộc tấn công mạng nhằm vào các tổ chức và lãnh đạo của Đảng Dân chủ, mà còn nhằm cả vào ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton của đảng này để làm suy yếu sự ủng hộ dành cho bà.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/12, hãng tin RIA đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Ryabkov cho biết Moskva sẽ theo dõi chặt chẽ bất cứ dấu hiệu nào từ nhóm của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump liên quan đến chính sách đối ngoại tương lai của nhóm này.

Hôm 10/12, một nguồn thạo tin cho biết ông Trump được kỳ vọng sẽ bổ nhiệm Giám đốc điều hành Exxon Mobil XOM.N, ông Rex Tillerson làm một nhà ngoại giao hàng đầu của Washington. Việc bổ nhiệm này sẽ bổ sung một nhân vật nữa trong nội các của ông Trump với quan hệ gần gũi với Nga.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.