Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham kêu gọi trừng phạt ICC sau lệnh bắt Thủ tướng Israel

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một người thân cận với Tổng thống đắc cử Donald Trump đã kêu gọi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: RT

Động thái này được đưa ra sau khi ICC ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với cáo buộc tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc xung đột ở Gaza.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Graham đã chỉ trích ICC là "một trò đùa nguy hiểm" và cáo buộc tòa án này hành động "vô lý và vô trách nhiệm". Ông cũng nhấn mạnh rằng công tố viên trưởng Karim Khan - người đã ký lệnh bắt giữ, đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến tình dục, làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch của quyết định này.

Ông Graham kêu gọi các Thượng viện Mỹ nhanh chóng thông qua luật trừng phạt ICC, đồng thời đề xuất các biện pháp cứng rắn đối với các quốc gia hỗ trợ tòa án này. Ông cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào hợp tác với ICC trong việc thực thi lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant sẽ phải đối mặt với "hậu quả" từ Mỹ.

Trước đó, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật hạn chế nhập cảnh và giao dịch bất động sản đối với các quan chức ICC liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, dự luật này chưa được Thượng viện phê chuẩn. Ông Graham khẳng định khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Thượng viện vào đầu năm 2025, dự luật này sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, chính phủ Israel đã bác bỏ phán quyết của ICC và tuyên bố các cáo buộc là không có cơ sở và mang tính chính trị hóa. Tuy nhiên, một số quốc gia như Italy, Hà Lan, Canada và Jordan tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh bắt giữ, tạo ra áp lực lớn hơn đối với Israel.

Động thái của ICC tiếp tục làm dấy lên căng thẳng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ, các đồng minh châu Âu và Israel đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

Hoàng Anh/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.