Thương mại Trung Quốc - Nga đạt mức cao nhất kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra

Ngân hàng Thế giới cũng đã nâng dự báo tăng trưởng của Nga nhờ xuất khẩu năng lượng ổn định.
Chú thích ảnh
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với thương mại giữa họ đạt mức kỷ lục 190 tỷ USD vào năm ngoái. Ảnh: THX

Theo hãng tin AFP ngày 7/6, tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Nga trong tháng 5 đã tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moskva.

Theo dữ liệu chính thức của Trung Quốc, thương mại giữa hai nước vào tháng trước đạt 20,5 tỷ USD  với hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga trị giá 11,3 tỷ USD.

Không có phân tích chính thức về các số liệu, điều này cũng cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc trên diện rộng lần đầu tiên giảm kể từ tháng 2 năm nay - phá vỡ chuỗi tăng trưởng kéo dài hai tháng khi phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Lạm phát toàn cầu gia tăng, nguy cơ suy thoái kinh tế ở những nơi khác và căng thẳng địa chính trị với Mỹ có lẽ đã làm suy yếu nhu cầu đối với các sản phẩm của Trung Quốc. Nhưng thương mại của Trung Quốc với Nga lại là một xu hướng khác. 

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với mức kỷ lục 190 tỷ USD vào năm ngoái, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc.

Trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 3 năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết thúc đẩy thương mại lên 200 tỷ USD vào năm 2023 khi họ ca ngợi mối quan hệ đối tác "không giới hạn".

Và việc xuất khẩu năng lượng của Nga sang Trung Quốc đã được thiết lập kỷ lục khi tăng 40% trong năm nay, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết vào tháng trước.

Số liệu mới nhất cũng cho thấy xuất khẩu sang Nga tăng 75,6% trong tháng 5/2023, mức cao nhất kể từ khi xung đột ở Ukraine bắt đầu, trong bối cảnh thương mại với hầu hết các thị trường lớn ở châu Âu và Mỹ giảm.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng của Nga nhờ xuất khẩu năng lượng ổn định.

Cụ thể, WB đã cải thiện đáng kể triển vọng kinh tế Nga trong năm nay do doanh thu từ xuất khẩu năng lượng sang các nước như Trung Quốc và Ấn Độ cao hơn dự kiến.

Nền kinh tế Nga hiện được dự báo sẽ chỉ giảm nhẹ vào năm 2023, WB cho biết trong báo cáo nửa năm một lần về nền kinh tế toàn cầu được công bố hôm 6/6, đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ so với dự đoán trước đó về sự suy giảm kinh tế rõ rệt hơn.

EU, Mỹ và một số nước khác đã áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề đối với Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine, dẫn đến việc cắt giảm đáng kể xuất khẩu dầu và khí đốt của Nga sang các nước đó.

Nhưng nhìn chung, khối lượng xuất khẩu dầu của Nga "không thay đổi đáng kể", với việc Nga bù đắp thành công khoản doanh thu bị hụt này bằng cách tăng cường xuất khẩu sang các nước khác như Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo dự báo cập nhật, nền kinh tế Nga hiện được dự đoán sẽ giảm 0,2 điểm phần trăm trong năm nay, so với dự báo giảm 3,1 điểm phần trăm theo ước tính trước đó của WB hồi tháng 1.

Việc điều chỉnh của WB diễn ra sau một sự thay đổi tương tự đối với dự báo tăng trưởng ngắn hạn của Nga do Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra vào tháng 4 năm nay.

Trong báo cáo của mình, WB cũng điều chỉnh tăng dự báo về nền kinh tế thế giới và hiện kỳ ​​vọng tăng trưởng toàn cầu năm nay là 2,1%.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.