Thương lái tích trữ gạo nếp tại Thái Lan có thể phải ngồi tù

Chính phủ Thái Lan vừa phát đi một cảnh báo cứng rắn nhằm vào những người tích trữ gạo nếp hòng trục lợi từ đợt tăng giá gần đây: Làm như vậy sẽ phải ngồi tù. 
Chú thích ảnh
Chính phủ Thái Lan yêu cầu nhà máy xay xát, nhà buôn và nhà xuất khẩu phải báo cáo lượng dự trữ gạo. Ảnh: Bangkok Post

Đất nước Đông Nam Á này đang đưa ra nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng khan hiếm gạo nếp sau khi giá cả leo thang vượt mức cao kỷ lục 5 năm.

Hãng tin Bloomberg dẫn thông báo của Bộ Thương mại Nội địa Thái Lan cho biết bất kỳ ai liên quan đến ngành kinh doanh gạo, trong đó có thương lái, nhà xuất khẩu và chủ nhà máy xay xát, đều phải báo cáo số lượng dự trữ của họ với cơ quan chức năng. 

Bất kể đối tượng nào bị phát hiện cố tình đẩy giá gạo nếp lên cao hoặc báo cáo sai sự thật với cơ quan chức năng sẽ bị phạt 5.000 baht (tương đương 3,8 triệu đồng) hoặc đối mặt với mức tù giam lên đến 5 năm. 

Theo bộ trên, những đối tượng bị phát hiện bán gạo nếp với giá cao sẽ bị phạt 100.000 baht (tương đương 75 triệu đồng) hoặc 7 năm tù giam. “Hiện nay, nguồn cung cấp gạo nếp đã giảm mạnh do tình trạng hạn hán và vụ mùa muộn. Điều này đã gây tình trạng tăng giá đột ngột đối vớt mặt hàng này”, thông báo viết. 

Thái Lan đang hứng chịu đợn hạn hán trầm trọng nhất thập kỷ qua. Thời tiết khô hạn đã làm mùa màng không thể phát triển tại các vùng trồng trọt chính ở vùng Đông Bắc nước này. 

Tình trạng trên cũng dẫn đến một sự giảm tốc kinh tế, khiến ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong 4 năm qua. Chính phủ nước này cũng lên kế hoạch khởi động một chương trình trị giá 683 triệu USD để hỗ trợ người trồng lúa. 

Thái Lan là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới và cũng nằm trong số các nước tiêu thụ gạo nhiều nhất thế giới.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.