Thượng đỉnh liên Triều: Tổng thống Moon Jae-in trở về sau chuyến thăm lịch sử

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20/9 đã lên đường về nước sau chuyến thăm lịch sử dài 3 ngày tới Triều Tiên, trong đó có cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần thứ ba với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và một chuyến thăm mang tính biểu tượng tới núi thiêng Paekdu.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa, phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, trái) trong chuyến thăm núi Paekdu ở tỉnh Ryanggang (Triều Tiên) ngày 20/9/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Núi Paekdu, nằm trên đường biên giới giữa Triều Tiên với Trung Quốc, là ngọn núi cao nhất trên Bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên coi đây là một địa điểm linh thiêng, gắn liền với sự nghiệp cách mạng của các nhà lãnh đạo vĩ đại Triều Tiên. Đây được xem là nơi sinh của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Chuyến thăm núi Paekdu đánh dấu thành công của cuộc gặp thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau ở trên đỉnh ngọn núi thiêng này, một cử chỉ mang tính biểu tượng cao nhấn mạnh cam kết hòa giải và có thể thống nhất giữa hai bên.

Nhà Xanh (tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc) cho biết sau khi thăm ngọn núi này, Tổng thống Moon đã lên máy bay ở sân bay Samjiyon gần núi Paekdu, rời Triều Tiên lúc 15h30 giờ địa phương (tức 13h30 giờ Hà Nội) và bay thẳng về sân bay Seoul ở tỉnh Seongnam, phía Nam thủ đô Seoul.

Thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc cho biết trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một món quà đặc biệt gồm hai tấn nấm thông tặng Tổng thống Moon. Món quà này đã được gửi sang Hàn Quốc một ngày trước khi ông Moon kết thúc chuyến thăm Triều Tiên.

Tổng thống Moon đã chỉ thị Nhà Xanh chia đều số nấm này cho tất cả các gia đình bị ly tán sau chiến tranh đang sống tại Hàn Quốc và chưa được đoàn tụ với người thân ở Triều Tiên. Ông Moon bày tỏ "hy vọng rằng những cây nấm này, với mùi thơm nguyên vẹn của Triều Tiên, có thể đem lại sự đồng cảm".    

Hiện vẫn còn hàng chục nghìn người đang bị chia cắt với người thân kể từ sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Chuyến thăm Triều Tiên của ông Moon đã thu được nhiều kết quả cụ thể, trong đó có cam kết của nhà lãnh đạo Triều Tiên tiến hành các bước đi cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa, như phá bỏ hoàn toàn bãi thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và nhà máy hạt nhân Yongbyon, cùng cam kết sẽ thăm Seoul.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thực hiện các biện pháp triệt để nhằm giảm căng thẳng quân sự và thúc đẩy hơn nữa các trao đổi liên Triều và hợp tác kinh tế, đồng thời nhất trí cùng nhau giành quyền đăng cai Olympics mùa Hè 2032.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.