Thượng đỉnh liên Triều 2018: Cách thức phi hạt nhân hóa là nội dung chủ chốt

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Nhà Xanh ngày 17/9 thông báo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới Bình Nhưỡng (Triều Tiên) vào lúc 10h sáng 18/9 (theo giờ địa phương) để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có các cuộc hội đàm song phương trong hai ngày 18 và 19/9, trong đó hai bên thảo luận các cách thức để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. 

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Seoul, Chánh văn phòng Nhà Xanh Im Jong-seok nêu rõ: "Trước đây, phi hạt nhân hóa là nội dung thảo luận giữa Triều Tiên và Mỹ. Nhưng nay, đây là vấn đề chủ chốt trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều". Ông Im Jong-Seok nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc thảo luận giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên, khẳng định rằng không thể thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa ở cấp chuyên viên, và ngay cả khi vấn đề này được thảo luận ở cấp làm việc này cũng không có thỏa thuận nào đạt được. 

Cũng trong ngày 17/9,  Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc, ông Lee Han-chan cho biết ông sẽ cố gắng hỗ trợ để cuộc gặp thượng đỉnh trong tuần này giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đạt tiến bộ trong việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ông bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần này sẽ tạo ra một “bước ngoặt có ý nghĩa mang lại một kỷ nguyên hòa bình và cùng chung sống trên Bán đảo Triều Tiên". 

Ông Lee Han-chan là thành viên trong đoàn 200 quan chức Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng lần này. Các hoạt động lớn trong khuôn khổ sự kiện này, trong đó có cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. 

Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có cuộc gặp thượng đỉnh song phương đầu tiên vào ngày 27/4 vừa qua và cuộc gặp thứ 2 vào ngày 26/5.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.