Thượng đại Phật kỳ lớn nhất thế giới tại Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025

Trưa 5/5, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức Lễ thượng đại Phật kỳ có diện tích lên đến 500m². Đây được xem là lá Phật kỳ có diện tích lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Đông đảo đại biểu chức sắc tôn giáo, tăng ni, Phật tử cùng tham gia lễ thượng đại Phật kỳ vào trưa 5/5.

Đại Phật kỳ được may bằng loại vải siêu bền đặc biệt, mang 5 màu sắc truyền thống gồm xanh, vàng, đỏ, trắng, cam được sắp xếp theo mẫu chuẩn quốc tế của cờ Phật giáo. Lá cờ không chỉ mang tính biểu tượng về sự gắn kết 5 châu lục mà còn truyền tải thông điệp hòa bình, lòng từ bi và tinh thần “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người”, là chủ đề của Đại lễ Vesak năm nay.

Chú thích ảnh
Thông điệp chính của Vesak 2025 tại Việt Nam là "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".

Đại kỳ Phật giáo có chiều dài 25,69m - biểu tượng cho chiều dài lịch sử Phật giáo qua 2.569 năm và chiều ngang 19,47m. Diện tích 500m2 cũng hướng đến ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (1975 - 2025) của dân tộc.

Lá cờ được kéo lên bằng 15 quả bóng bay nhiều màu, giữ cố định trên không trung để tăng ni, Phật tử và người dân chiêm ngưỡng trong suốt thời gian diễn ra Đại lễ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lá đại Phật kỳ lớn nhất thế giới tung bay trong Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025.

Chị Nguyễn Thị Hằng, ngụ quận Gò Vấp cho biết: "Lần đầu trong đời tôi được chứng kiến lá cờ Phật giáo lớn và đẹp đến vậy. Khi lá đại Phật kỳ bay lên, tôi cảm nhận như cả một bầu trời hòa bình, an yên hiện ra trước mắt".

Chú thích ảnh
Đại lễ Vesak 2025 do Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc (ICDV), Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng tổ chức. Đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức, trước đó đăng cai tổ chức tại Hà Nội (năm 2008), Ninh Bình (năm 2014) và Hà Nam (năm 2019).

Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 có hơn 2.700 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 1.300 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

 Ngoài lễ khai mạc, bế mạc, các phiên hội thảo khoa học quốc tế, trong khuôn khổ Vesak, ban tổ chức còn tổ chức các chương trình nghệ thuật, cũng như lần đầu tổ chức triển lãm công bố đầy đủ 87 bảo vật quốc gia của Phật giáo Việt Nam, tổ chức lễ thượng kỳ Phật giáo 500m2, lễ hội hoa đăng…

An Hiếu - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.