Thuốc trị ung thư Sutent có nguy cơ gây tử vong

Bộ Y tế Canada vừa cảnh báo loại thuốc Sutent (sunitinib malate) dùng đề điều trị một số bệnh ung thư có thể làm tăng nguy cơ tử vong đối với người sử dụng thuốc.

Bộ Y tế Canada vừa cảnh báo loại thuốc Sutent (sunitinib malate) dùng đề điều trị một số bệnh ung thư có thể làm tăng nguy cơ tử vong đối với người sử dụng thuốc.

Thuốc trị ung thư Sutent có nguy cơ gây tử vong ảnh 1

Vỏ thuốc Sutent (sunitinib malate). Ảnh: Internet.

Trên cơ sở theo dõi các bệnh nhân sử dụng thuốc Sutent để điều trị ung thư dạ dày và ruột, thận và tuyến tụy, các chuyên gia phát hiện một số người đã bị phát ban da nghiêm trọng, trong đó có thể cấp tính của phát ban đỏ hay hội chứng Stevens-Johnson và hoại tử thượng bì do nhiễm độc hay còn gọi là hội chứng Lyell (TEN), một bệnh dị ứng thuốc rất nặng, với nguy cơ tử vong có thể lên đến trên 80%.

Các biểu hiện của bệnh thường không xuất hiện ngay sau khi dùng thuốc. Vài ngày hay một tuần và có thể đến một tháng sau dùng thuốc, bệnh nhân sẽ bị sốt, cảm thấy mệt mỏi, đau khớp, đau cơ, đau đầu, thậm chí có thể bị nôn mửa hoặc tiêu chảy.

Sau đó, toàn thân xuất hiện cảm giác ngứa, trên các vùng da ở mặt, tay và chân nổi các ban đỏ lấm chấm, giống như bệnh sởi và chỉ sau một thời gian ngắn, các vùng chấm đỏ đã phát triển rộng hơn, liên kết với nhau và lan ra khắp người. Phát ban có thể khiến da của người bệnh bị phồng rộp, bong tróc và mọc các mụn nước trong miệng hoặc gây viêm kết mạc mắt. 

Bộ Y tế Canada cảnh báo rằng tất cả những bệnh nhân đã và đang sử dụng loại thuốc Sutent, nếu phát hiện những triệu chứng tương tự như trên cần phải đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra và có biện pháp điều trị kịp thời. Cơ quan này lưu ý rằng mặc dù số người mắc phải hội chứng Stevens-Johnson hay hội chứng Lyell sau khi sử dụng thuốc Sutent là rất hiếm, nhưng đã có một số trường hợp tử vong.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.