Thuốc lá - thủ phạm gây ung thư phổi hàng đầu tại EU

Nhân Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết số bệnh nhân mắc ung thư phổi có nguyên nhân từ thuốc lá chiếm tới 21% các ca bệnh ung thư tại Liên minh châu Âu.
Chú thích ảnh
Người dân hút thuốc lá tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Eurostat, Hungary là quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư phổi cao nhất EU, chiếm tới 27% số ca mắc ung thư tại nước này, tiếp đến là Ba Lan, Hy Lạp và Hà Lan (24%). Vương quốc Bỉ cũng nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tử vong cao vì ung thư phổi (21%).

Trong khi đó, Bồ Đào Nha là nước có tỷ lệ ủng thư phổi thấp nhất, chỉ chiếm 15% số bệnh nhân ung thư, tiếp đó là Lítva, Estonia và Thụy Điển (16%).

Cũng theo thống kê của Eurostat, Thụy Điển là quốc gia tiêu thụ thuốc lá thấp nhất EU, số người sử dụng thuốc lá chiếm 8,7% dân số nước này, trong khi đó Bulgaria và Hy Lạp là 2 nước "vô địch" EU về tiêu thụ thuốc lá (27%).

Thuốc lá đang được xem là một tác nhân gây ra những hậu quả đáng báo động đối với sức khỏe của con người. Thuốc lá không chỉ khiến rất nhiều căn bệnh gia tăng, mà còn đe dọa tính mạng cho cả những người không hút thuốc (hút thuốc lá thụ động). Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra trong thuốc lá và khói thuốc lá chứa vô vàn các chất độc hại, ảnh hưởng tới hàng loạt các bộ phận trên cơ thể con người, từ đó dẫn tới những căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư phổi.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có 1,1 tỷ người hút thuốc trưởng thành trên toàn thế giới. Mỗi năm có ít nhất 8 triệu người tử vong do thuốc lá, trong đó có 1 triệu người không hút thuốc. Chính vì điều này mà Ngày Thế giới không thuốc lá được ra đời theo Nghị quyết 42.19 của WHO. Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay được WHO lựa chọn chủ đề: "Thuốc lá và các bệnh về phổi".

Đức Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).